Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ các Hoa Trạng Nguyên

119 học sinh, sinh viên là những gương mặt học sinh THPT xuất sắc, sinh viên đoạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện năm 2009  

Chiều 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp và nói chuyện với các học sinh, sinh viên tiêu biểu trong cả nước được nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2009 và tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai. 

119 học sinh, sinh viên đến dự là những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho hơn 1600 học sinh, sinh viên được nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2009. Đây là những gương mặt học sinh trung học phổ thông xuất sắc, sinh viên đoạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện năm 2009. Trong đó, có những em ở vùng sâu vùng xa, con em đồng bào dân tộc đã vượt qua khó khăn về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế khó khăn thiếu thốn, nỗ lực học tập và đạt kết quả cao.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập của các em hgọc sinh, sinh viên trên mọi miền đất nước và nêu rõ: Các em không chỉ có quyền tự hào về bản thân mình, mà có quyền tự hào về quê hương, đất nước mình. Chủ tịch nước mong muốn các em luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc vượt qua mọi thử thách để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, bất kỳ thời đại nào thì sự học vẫn là hàng đầu. Ông bà, tổ tiên ta luôn luôn coi trọng những người có học vấn. Vì vậy, học sinh, sinh viên đoạt giải Hoa Trạng Nguyên hôm nay phải tích cực phấn đấu học giỏi hơn nữa để làm rạng danh non sông đất nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Các em phải học, không phải học bình thường, không phải có được tấm bằng cử nhân, thậm chí tấm bằng tiến sĩ rồi dừng lại, mà phải phấn đấu không ngừng. Trí tuệ luôn thách thức chứng ta, chúng ta phải vượt lên chính mình… để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên