Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ lãnh đạo trong Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Sáng 28/8, tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; 52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm thực hiện Di chúc của Người.

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Tham gia Đoàn còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ trong Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà 67 vào đúng 9h47 phút. Đây cũng là thời khắc mà Bác Hồ kính yêu đã đi xa vào ngày mùng 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu.

Tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trước anh linh của Người, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí, đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Năm nay là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây là khu di tích đặc biệt nên không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Phải bảo đảm an toàn, khang trang sạch sẽ, để nhân dân cảm nhận được đất nước thanh bình, an ninh, an toàn, an dân, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước ta ở khu vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây là khu di tích đặc biệt nên không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Phải bảo đảm an toàn, khang trang sạch sẽ, để nhân dân cảm nhận được đất nước thanh bình, an ninh, an toàn, an dân, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước ta ở khu vực này.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài viết có tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài viết có tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

"Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" - biên niên sử truyền hình giành thêm giải đặc biệt
"Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" - biên niên sử truyền hình giành thêm giải đặc biệt

VOV.VN - Góc tiếp cận đa chiều, sáng tạo, cấu trúc logic, chặt chẽ, với những thước phim, tư liệu quý giá lần đầu tiên được công bố, bộ phim tài liệu đã thu hút, hấp dẫn với công chúng.

"Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" - biên niên sử truyền hình giành thêm giải đặc biệt

"Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" - biên niên sử truyền hình giành thêm giải đặc biệt

VOV.VN - Góc tiếp cận đa chiều, sáng tạo, cấu trúc logic, chặt chẽ, với những thước phim, tư liệu quý giá lần đầu tiên được công bố, bộ phim tài liệu đã thu hút, hấp dẫn với công chúng.