Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đề xuất triển khai cơ chế đặc thù đối với TPHCM; đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, giảm thiệu tắc đường và ô nhiễm môi trường tại TP.HCM,...

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri TPHCM, sáng nay, 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ĐBQH đơn vị số 3 Thành phố tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11. Đây là buổi tiếp xúc có sự tham dự của đông đảo cử tri nhiều quận, đại diện nhiều tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc như người Hoa, người Chăm.

Với tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe đến ý kiến cuối cùng của cử tri, ngay mở đầu cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các cử tri nêu ý kiến cởi mở, thẳng thắn, chân thành. Do đó, nhiều đại biểu đã đăng ký phát biểu ngay tại buổi tiếp xúc và kết thúc hội nghị đã có 22 cử tri phát biểu.

Cử tri bày tỏ vui mừng về việc Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc phòng, chống COVID-19, hỗ trợ TPHCM vượt qua khó khăn đại dịch và hiện nay là phục hồi kinh tế. Đặc biệt là kịp thời có chính sách quan tâm chăm lo cho người dân, lao động nghèo gặp khó khăn trong đại dịch.

Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu một số tồn tại trong việc triển khai cơ chế đặc thù đối với TPHCM; nút thắt về hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường; thất thoát tài sản nhà nước trong quản lý đất đai; tình trạng quy hoạch treo; vấn đề tham nhũng tiêu cực; bổ sung cơ chế chính sách với người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 và nhiều vấn đề khác. Cử tri Trần Tố Nga đề nghị:

Có kiến nghị sắp tới Nhà nước quan tâm thêm chính sách chăm lo sức khỏe cho người dân hậu COVID-19, có chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân, nhất là chế độ ưu đãi đối với các gia đình khó khăn, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, để họ vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống. Vì thực tế những người dân sau khi bị F0 sức khỏe yếu. Một số người không đủ sức khỏe tham gia lao động. 

Một số cử tri đề nghị hạ độ tuổi cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi không có lương hưu vì cho rằng quy định 80 tuổi là cao.

Trong khi đó, cử tri Huỳnh Văn Sáu, nguyên là giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM nêu tình trạng bằng giả, bằng thật, học giả. Cử tri này đề nghị phát huy vai trò tự chủ đại học. Việc cấp bằng cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ; việc phong học hàm giáo sư, phó giáo sư nên gắn chặt với cơ sở đào tạo và phải chịu trách nhiệm trước bộ. Theo ông, có ý kiến cho rằng, việc cấp bằng tiến sĩ, phong giáo sư, phó giao sư đa phần nghiêng về thành tích nhiều hơn, nên xuất hiện bằng giả, bằng thật, học giả. 

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cử tri Ngũ Nam là người Hoa bày tỏ luôn an tâm, tin tưởng cao về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đóng góp vào duy trình hoàn bình, ổn định và trật tự ở khu vực.

“Cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng nhiều hình thức phù hợp đến người dân, để cử tri ngày càng hiểu rõ hơn quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết chủ quyền trên biển Đông”.

Lắng nghe hết ý kiến mới thôi!

Sau khi các cử tri nêu ý kiến, lãnh đạo TPHCM và các ĐBQH đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc và ý thức chính trị cao của cử tri. “Bà con của 3 quận dù là thành phần nào cũng đều nêu tinh thần coi Việt Nam là Tổ quốc thân yêu, dù là người Hoa, người Chăm hay không theo đạo. Tình cảm ấy rất lớn lao. Đặc biệt, bà con cũng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ủng hộ những chủ trương, biện pháp của TPHCM đã triển khai thời gian qua trong phòng chống COVID-19, đối ngoại, kể cả vấn đề biển Đông.

“Một cử tri người Hoa nói là thực hiện tinh thần tuân thủ Luật pháp quốc tế để chúng ta có nhận thức chung, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không. Một công dân phát biểu như thế rất là sâu, kỹ trong nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng thiêng của Tổ quốc” – Chủ tịch nước nói.

Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến cử tri nêu ra, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các ý kiến sẽ được chuyển đến UBND, HĐND TPHCM và Quốc hội để giải quyết thỏa đáng. T tinh thần lớn của Đảng, Nhà nước và TPHCM là Đảng lo cho dân, vì dân mà hành động. Chính quyền và hệ thống chính trị phục vụ tốt hơn người dân để nhân dân ấm no, hạnh phúc, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

“Đặc biệt trong buổi tiếp xúc này chính là thể hiện tinh thần phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước để phát triển bền vững thành phố HCM. Chúng tôi thấm thía ý kiến của cử tri với 22 ý kiến, hết ý kiến mới thôi” – Chủ tịch nước bày tỏ. 

Như vậy, trong đợt tiếp xúc cử tri lần này tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều ĐBQH thành phố đã dành 1 ngày rưỡi liên tục để lắng nghe ý kiến của cử tri các quận huyện. Chủ tịch nước khẳng định, đây là các thông tin trực tiếp, quan trọng để kịp thời xử lý những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung tháo gỡ để những chủ trương xúc tiến đầu tư đi vào hiện thực, nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy hoạch. Đã hứa mà không làm là không được.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung tháo gỡ để những chủ trương xúc tiến đầu tư đi vào hiện thực, nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy hoạch. Đã hứa mà không làm là không được.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri TP.HCM nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri TP.HCM nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể.