Chủ tịch nước: Phải dấy lên phong trào phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng.

Sáng 1/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có các buổi tiếp xúc cử tri quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thông báo nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi cử tri quận 1, TPHCM (Ảnh: QĐND)
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ý kiến bày tỏ hoan nghênh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành công tác nhân sự; mong muốn các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt chương trình hành động đã được nêu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Cử tri cũng đưa ra nhiều kiến nghị về các vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, nợ công, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường nước, hành lang pháp lý bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trước những diễn biến phức tạp gần đây...; Đồng thời, đề nghị Quốc hội xem xét tăng số lượng đại biểu chuyên trách để bảo đảm độc lập trong công tác lập pháp, thay đổi phương thức tiếp xúc cử tri để cử tri được tiếp xúc nhiều hơn với đại biểu Quốc hội trong các hội nghị tiếp xúc.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: QĐND)
Ghi nhận ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nợ công là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, là vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia. Theo báo cáo của Chính phủ, nợ công của nước ta đến cuối năm 2015 đã chiếm 62% GDP, đang gây áp lực lớn về chi trả nợ...

Nhiệm vụ thời gian tới là phải kiểm soát tốt hơn những nhân tố dẫn đến nợ công để giảm thiểu rủi ro; tăng cường kiểm toán việc chi tiêu các khoản vay nợ, từ đó xử lý nợ công trong ngưỡng an toàn, hiệu quả.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến của cử tri cho rằng kết quả đạt được thời gian qua trong công tác phòng chống tham nhũng chưa đáp ứng sự mong mỏi, yêu cầu đề ra. Tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của dân tộc, vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, huy động sức mạnh của toàn dân, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta phải dấy lên phong trào và trong Nghị quyết của Đảng cũng đã nói mọi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, phải đi đầu về vấn đề này.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên liên tục và tạo sự phối hợp chặt chẽ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó các cơ quan chức năng đóng vai trò nòng cốt.

"Chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận
Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

VOV.VN - Tuyên thệ và hành động, nói đi đôi với làm, mọi cử tri đều tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ sẽ có những đột phá.

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

VOV.VN - Tuyên thệ và hành động, nói đi đôi với làm, mọi cử tri đều tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ sẽ có những đột phá.

Kỳ họp thứ Nhất - Khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới
Kỳ họp thứ Nhất - Khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng, kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều sự suôn sẻ, đổi mới và hành động.

Kỳ họp thứ Nhất - Khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới

Kỳ họp thứ Nhất - Khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng, kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, khởi đầu một nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều sự suôn sẻ, đổi mới và hành động.

Bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021
Bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Chiều 29/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiệm vụ trọng tâm là bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao.

Bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

Bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

VOV.VN - Chiều 29/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiệm vụ trọng tâm là bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao.

Thủ tướng: Rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1
Thủ tướng: Rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT lưu ý công tác dự báo bão, rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1.

Thủ tướng: Rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1

Thủ tướng: Rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT lưu ý công tác dự báo bão, rút kinh nghiệm sâu sắc về dự báo bão số 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Phó Tổng thống Myanmar
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Phó Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Bên lề Diễn đàn du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến”, chiều 31/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội kiến với Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Phó Tổng thống Myanmar

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Phó Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Bên lề Diễn đàn du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến”, chiều 31/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội kiến với Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio

"Hà Nội vẫn còn một số yếu kém"
"Hà Nội vẫn còn một số yếu kém"

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội sẽ thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân yếu kém để đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện quyết liệt trong thời gian tới.

"Hà Nội vẫn còn một số yếu kém"

"Hà Nội vẫn còn một số yếu kém"

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội sẽ thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân yếu kém để đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện quyết liệt trong thời gian tới.

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Xóa bằng được “nhất hậu duệ… bét trí tuệ”
GS. Nguyễn Minh Thuyết: Xóa bằng được “nhất hậu duệ… bét trí tuệ”

"Có thể hiểu Thông điệp của Thủ tướng “tạo cơ hội cho con cháu nông dân, công nhân, người nghèo” là bất kỳ ai có năng lực đều phải được trọng dụng".

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Xóa bằng được “nhất hậu duệ… bét trí tuệ”

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Xóa bằng được “nhất hậu duệ… bét trí tuệ”

"Có thể hiểu Thông điệp của Thủ tướng “tạo cơ hội cho con cháu nông dân, công nhân, người nghèo” là bất kỳ ai có năng lực đều phải được trọng dụng".

Thủ tướng: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả“
Thủ tướng: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả“

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng xây dựng chương trình hành động của ngành, phải làm cho Quốc hội, người dân thấy Chính phủ nói và làm đi liền với nhau.

Thủ tướng: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả“

Thủ tướng: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả“

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng xây dựng chương trình hành động của ngành, phải làm cho Quốc hội, người dân thấy Chính phủ nói và làm đi liền với nhau.

Phó Thủ tướng tham dự Diễn đàn “Bốn quốc gia – Một điểm đến”
Phó Thủ tướng tham dự Diễn đàn “Bốn quốc gia – Một điểm đến”

VOV.VN - Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đầu tư giữa bốn quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. 

Phó Thủ tướng tham dự Diễn đàn “Bốn quốc gia – Một điểm đến”

Phó Thủ tướng tham dự Diễn đàn “Bốn quốc gia – Một điểm đến”

VOV.VN - Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đầu tư giữa bốn quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. 

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ
Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ

Sáng 1/8, tại trụ sở Chính phủ, trước khi bắt đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ

Sáng 1/8, tại trụ sở Chính phủ, trước khi bắt đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung
Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.