Chủ tịch nước thị sát KCN Bình Dương, động viên các nhà đầu tư

VOV.VN - Chiều 17/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm và tìm hiểu tình hình khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc làm sai trái của một bộ phận quá khích đã làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài, đến hình ảnh đất nước, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư, sớm khôi phục sản xuất để khẳng định lòng tin Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn cho các nhà đầu và bạn bè quốc tế.   

Đến thăm động viên nhà đầu tư và công nhân tại khu công nghiệp VSIP I và trực tiếp thị sát tại công ty Công ty Esquel Group là công ty có vốn đầu tư 100% của Hồng Kông bị thiệt hại trong vụ manh động gây rối vừa qua, Chủ tịch nước đã động viên chia sẻ với nhà đầu tư về những khó khăn mà công ty phải vượt qua trong thời điểm này. Chủ tịch nước khẳng định vụ việc hủy hoại tài sản của một số công nhân bị kích động đã gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và hình đất nước. Việc làm này không phải là hành động yêu nước và cần phải lên án. Những kẻ vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm khắc.


Chủ tịch nước thăm và động viên một số nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: "Việc xảy ra hoàn toàn trái lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước, hoàn toàn không phải là sự mong muốn của nhân dân. Giữa một bên là người công dân thể hiện lòng yêu nước của mình khi đất nước có chuyện phương hại đến chủ quyền quốc gia và một bên là đi đập phá, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ăn việc làm, đến quyền lợi của nhà đầu tư mà họ hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam."

"Những người gây ra chuyện này thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng một bộ phận đông anh em bị xúi giục, ngộ nhận. Làm như thế là không yêu nước mà hậu quả là thiệt hại ngay công ăn việc làm của người lao động, thiệt hại ngay nhà đầu tư khiến họ không bằng lòng, bất bình và ảnh hưởng tới Việt Nam trước con mắt bạn bè thế giới."

Nói chuyện với một số công nhân đã đi làm trở lại, chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh mỗi công nhân cần nhận thức đúng đắn thể hiện lòng yêu nước bằng việc đoàn kết đóng góp sức mình vào việc phát triển kinh tế đất nước, đó mới là hành động yêu nước chân chính, các công nhân cần góp sức cùng doanh nghiệp để sớm ổn định sản xuất.

Tiếp đó, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho biết, xuất phát từ những bức xúc trước hành động hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, công nhân một số doanh nghiệp tại Bình Dương đã biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.

Lợi dụng việc tụ tập đông người, một số đối tượng đã lôi kéo xúi giục công nhân, có hành vi đập phá hàng rào, máy móc; gây cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ. Trước tình hình trên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu quá khích; lập đoàn công tác đến gặp gỡ các nhà đầu tư để động viên chia sẻ thiệt thòi khó khăn. Hiện nay, bên cạnh việc thành lập ra ban chỉ đạo để giúp doanh nghiêp thống kê tình hình đánh giá thiệt hại, Bình Dương cũng  kiến nghị Chính phủ chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng hỗ trợ vốn vay ưu đãi, thuế suất tương xứng với khoản bù đắp thiệt hại, để doanh nghiệp sớm ổn định tình hình.

Về phía tỉnh, để sớm đưa các doanh nghiệp và công nhân trở lại sản xuất, Bình Dương cũng đang xem xét các chính sách với công nhân phải nghỉ việc những ngày qua; hỗ trợ người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của doanh nghiệp đình đốn sản xuất. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng xin nhận thiếu sót trong xử lý vụ việc; bày tỏ bằng mọi biện pháp để không cho tình hình tái diễn; sớm mang lại ổn định, phát triển cho đời sống kinh tế xã hội của  tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho rằng những việc xảy ra như vừa qua là đáng tiếc, gây thiệt hại không thể chấp nhận cho cả nhà đầu tư và chính những những công nhân và lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch nước đề nghị Bình Dương phải sớm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trở lại làm ăn; đồng thời phải tiếp tục động viên có chính sách tháo gỡ khó khăn, đồng thời thu hút nhà đầu tư mới. Chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư để Việt Nam phải là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước phát biểu: "Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán chủ trương: nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ở Việt Nam là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần tại Việt Nam. Còn chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi lấy làm tiếc. Các bạn phải cố gắng khắc phục, bên cạnh các bạn có chúng tôi, có chính quyền Trung ương, địa phương giúp sức vào để phục hồi cho nhanh, để những người công nhân lao động trở lại làm việc bình thường."

"Qua đó mình phải khôi phục lại lòng tin của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài. Hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế là nơi rất an toàn, ổn định chính trị - trật tự xã hội. Khu vực Đông Nam Á cũng có một số nơi gặp khó khăn về ổn định chính trị - trật tư xã hội nhưng Việt Nam qua gần 30 năm nay đổi mới được thừa nhận là một địa chỉ an toàn nhất thế giới."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên