Chủ tịch nước tiếp các cựu tù chính trị

Chiều tối 16/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đoàn cựu tù chính trị, cựu tù binh quận 2, TP HCM nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe các đại biểu (Ảnh: VietnamPlus)
Trong không khí thân mật tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đã ân cần hỏi thăm sức khỏe 26 đại biểu là các cựu tù chính trị và cựu tù binh quận 2.

Đây là những chiến sĩ cách mạng đã trải qua những ngày tháng lao tù, chịu cực hình khổ sai của chế độ cũ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả đã kiên cường giữ vững khí tiết, vượt qua gian khó, trở về với nhân dân, cách mạng tiếp tục cống hiến phục vụ cho đất nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành thời gian tiếp, các đại biểu đã bày tỏ vui mừng được ra thăm thủ đô, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp cả nước đang kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu đã báo cáo Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận 2, trong đó có phần đóng góp của các đại biểu cựu tù chính trị và cựu tù binh trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu xúc động ôn lại những kỷ niệm trong những năm tháng tham gia đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, hứa với Chủ tịch nước tiếp tục giữ vững truyền thống, yêu nước, ý chí quật cường, gìn giữ phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tùy theo sức khỏe của mình sẽ cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch bày tỏ sự xúc động trước những kỷ niệm đầy oanh liệt của các cựu tù chính trị, cựu tù binh và tình cảm dành cho Bác Hồ kính yêu.

Chia sẻ với những chịu đựng, mất mát hy sinh của các đại biểu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ chiến sĩ cách mạng qua các cuộc kháng chiến.

Thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh xã hội của đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt hiện nay Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đang nỗ lực lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.

Để làm được điều đó cần sự góp sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đó có sự đóng góp của chính cựu tù chính trị, cựu tù binh quận 2 nói riêng, và các đồng chí cách mạng lão thành cả nước nói chung.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến đối tượng có công với nước, những chế độ chính sách nào còn bất cập sẽ sớm được xem xét sửa đổi bổ sung trong thời gian tới.

Chủ tịch nước mong muốn, với kinh nghiệm quý báu, sự đoàn kết và ý chí tuyệt vời trong những năm đấu tranh giành độc lập cho đất nước trước đây, mỗi đồng chí cựu tù chính trị, cựu tù binh sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống cho các thế hôm nay, đồng thời tùy theo sức của mình tiếp tục có đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên