Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh Xô viết

(VOV) - Trong cuộc chiến oanh liệt, mang lại chiến thắng toàn cục cho Việt Nam, có công lớn của các cựu chiến binh Xô viết.

Sáng nay (4/12), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp thân mặt với 30 cựu chiến binh Xô viết, những cựu chiến binh, cố vấn, chuyên gia, đã có nhiều cống hiến cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam hơn 40 năm về trước.

Tại buổi tiếp, các đại biểu đại diện cựu chiến binh Nga, Ukraine, Belarus đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, ôn lại kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng kề vai sát cánh cùng quân đội, nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập.

Đánh giá cao thành tựu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc hội nhập đổi mới, các đại biểu bày tỏ đến Việt Nam là thêm một lần được chứng kiến nhân dân Việt Nam anh hùng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động.

Các đại biểu tin tưởng và mong muốn, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng được các cựu chiến binh Xô viết cùng quân đội và nhân dân Việt Nam góp công xây đắp, sẽ có tác dụng cổ vũ động viên các thế hệ trẻ của Việt Nam học tập noi theo. Đồng thời các cựu chiến binh khẳng định tiếp tục đóng góp công sức để giữ gìn và vun đắp truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Nói chuyện với các cựu chiến binh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có các cựu chiến binh Xô viết với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đoàn đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

Trong cuộc chiến oanh liệt, có tính chất bước ngoặt quyết định, mang lại chiến thắng toàn cục cho Việt Nam, có công lớn của các cựu chiến binh Xô viết. Những thành quả của Việt Nam đạt được trong cuộc đổi mới, không tách rời những hy sinh cống hiến của các cựu chiến binh trong quá khứ.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ của các cựu chiến binh, khắc sâu tình hữu nghị của Việt Nam với các dân tộc Nga, Ukraine, Belarus.

Chủ tịch nước tin tưởng, các cựu chiến binh Xô viết sẽ có nhiều đóng góp thiết thực trong hiện tại, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với các nước.

Thông qua các cựu chiến binh có mặt trong buổi tiếp, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các cựu chiến binh Xô viết đã từng cống hiến tham gia giúp đỡ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga
Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

(VOV) - Bất chấp những khó khăn nhất định, Liên bang Nga vẫn nơi có tiềm lực lớn về khoa học kỹ thuật và giáo dục.

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

(VOV) - Bất chấp những khó khăn nhất định, Liên bang Nga vẫn nơi có tiềm lực lớn về khoa học kỹ thuật và giáo dục.

Chuyên gia Liên Xô viết về "Điện Biên Phủ trên không"
Chuyên gia Liên Xô viết về "Điện Biên Phủ trên không"

(VOV) - Những hình ảnh về dân tộc anh hùng được chuyên gia Liên Xô - Nga ghi lại trong cuốn sách “Chiến tranh Việt Nam là thế đó”.

Chuyên gia Liên Xô viết về "Điện Biên Phủ trên không"

Chuyên gia Liên Xô viết về "Điện Biên Phủ trên không"

(VOV) - Những hình ảnh về dân tộc anh hùng được chuyên gia Liên Xô - Nga ghi lại trong cuốn sách “Chiến tranh Việt Nam là thế đó”.