Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Saudi Arabia đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Saudi Arabia trên mọi lĩnh vực.

Chiều 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Saudi Arabia Salah Ahmed Hamed Sarhan đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả mà ngài Đại sứ đạt được trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Saudi Arabia và nhấn mạnh trên cơ sở kết quả đạt được hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương.

Chủ tịch nước cảm ơn Saudi Arabia đã ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc và mong rằng Saudi Arabia tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế xã hội và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Nhất trí với tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần có biện pháp đưa kim ngạch hai chiều tăng gấp nhiều lần so với hiện nay.

Cùng với đẩy mạnh hợp tác lao động và mở đường bay thẳng giữa 2 nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, lĩnh vực mà Việt Nam đã và đang hợp tác hiệu quả với nhiều nước trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ La tin. Đây chính là lĩnh vực sẽ tạo sự đột biến trong hợp tác kinh tế giữa 2 nước.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Saudi Arabia, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời mời Quốc vương Saudi Arbia sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước chúc ngài đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ngài Đại sứ Salah chuyển lời chào của Quốc vương Saudi Arabia và chúc Việt Nam tiếp tục có bước phát triển trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ khẳng định Việt Nam và Saudi Arabia đang có bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại và hợp tác lao động, hiện Việt Nam có khoảng 15.000 lao động đang làm việc tại Saudi Arbia.

Nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam, ngài đại sứ cho rằng Saudi Arbia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng.

Việt Nam và Saudi Arbia đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác, bên cạnh đó việc Ủy ban liên chính phủ hai nước hoạt động có hiệu quả là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và Liên Hợp quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp
Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

VOV.VN- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau, Paris.

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

VOV.VN- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau, Paris.

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ
Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp và trao đổi với TTK Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouff.

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp và trao đổi với TTK Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouff.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì họp báo về Hội Nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu
Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì họp báo về Hội Nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

VOV.VN - "Chúng tôi rất tự hào về sự tham gia tích cực của Việt Nam trong Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu".

Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì họp báo về Hội Nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì họp báo về Hội Nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

VOV.VN - "Chúng tôi rất tự hào về sự tham gia tích cực của Việt Nam trong Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu".