Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 3/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng và nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được trong thời gian qua; Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào, nhân dân các dân tộc Lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020), xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào, đề nghị hai bên cần triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác hằng năm về quốc phòng - an ninh, từng bước giải quyết tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên giới hai nước, phối hợp xây dựng Đề án quy hoạch và phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035; thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào; Dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng chăn và các dự án kết nối năng lượng, giao thông vận tải¹; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao-du lịch…

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ ở hai nước. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith sang thăm Việt Nam và dự hoạt động tổng kết Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước mong muốn, hai bên kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời hỏi thăm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith tham và mời đồng chí Bounnhang Vorachith dự Hội nghị cấp cao APEC với tư cách khách mời của chủ nhà vào tháng 11 tới tại Thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chào và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, qua đó không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm qua và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho biết, hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước. Đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam là nước chủ nhà của APEC năm nay; tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, đặc biệt thúc đẩy hình thức tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orban Viktor
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orban Viktor

VOV.VN - Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orban Viktor

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orban Viktor

VOV.VN - Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập
Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Sáng 6/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập El Sisi thăm chính thức Việt Nam.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Sáng 6/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Tổng thống Ai Cập El Sisi thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bungaria
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bungaria

VOV.VN - Tiếp Đại sứ Bungaria đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của ngài Đại sứ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bungaria

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bungaria

VOV.VN - Tiếp Đại sứ Bungaria đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của ngài Đại sứ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư.