Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi tiếp Chủ tịch Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam.

Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Monica Whaley, Chủ tịch Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Monica Whaley.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao đóng góp của Trung tâm quốc gia APEC của Mỹ (NCAPEC) đối với các hoạt động APEC của Việt Nam gồm Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC CEO Summit.

Chủ tịch nước cho biết, năm APEC 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng, với nhiều sự kiện quan trọng, đồng thời bày tỏ mong muốn với vai trò là đối tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ quan tâm phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để có một năm APEC thực sự thành công, mang đậm bản sắc Việt Nam, đáp ứng được mong muốn của các nước thành viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam hoan nghênh sáng kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện bên lề các kỳ họp Bộ trưởng và kỳ họp quan chức cấp cao APEC để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia và mong Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp khác tích cực tham gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định mong muốn của Việt Nam trong việc thu hút nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang khuyến khích, như cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng, dịch vụ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị và kết nối trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn xuyên quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam còn nhiều tiềm năng để cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam, đồng thời tin tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam.

Bà Monica Whaley khẳng định, Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ sẽ nỗ lực phối hợp với Việt Nam tổ chức CEO Summit 2017 thành công.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành thời gian tiếp, bà Monica Whaley đánh giá cao những nội dung ưu tiên của Việt Nam cho Năm APEC 2017. Nhắc lại thành công của Năm APEC 2006, bà Monica Whaley nhấn mạnh, Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét về sự tham gia và vai trò của nền kinh tế chủ nhà đối với tiến trình hợp tác của APEC. 

Chia sẻ về những ưu tiên cho Năm APEC 2017, bà Monica Whaley cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit) là một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của giới doanh nghiệp với các nền kinh tế thành viên. Vì vậy, việc thúc đẩy sự tương tác và thảo luận trực tiếp giữa lãnh đạo nền kinh tế thành viên và giới doanh nghiệp là vấn đề cần được ưu tiên.

Bà Monica Whaley cho biết, cùng với việc ký thỏa thuận tài trợ bạch kim cho sự kiện CEO Summit 2017 với tập đoàn Abbott (Hoa Kỳ), Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ cũng đang lên kế hoạch mời gọi đông đảo doanh nghiệp đến tham dự CEO Summit 2017 tại Việt Nam.

Bà Monica Whaley khẳng định, Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ sẽ nỗ lực phối hợp với Việt Nam tổ chức CEO Summit 2017 thành công với mục tiêu thu hút sự quan tâm cao của giới doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương
Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

VOV.VN - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

VOV.VN - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“
“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tin tưởng rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà nhà lãnh đạo của hai nước đã đề ra.

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tin tưởng rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà nhà lãnh đạo của hai nước đã đề ra.

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất
Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

VOV.VN -Đại sứ Phạm Quang Vinh tin tưởng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

VOV.VN -Đại sứ Phạm Quang Vinh tin tưởng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

VOV.VN - Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình chính trị-an ninh tại khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

VOV.VN - Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình chính trị-an ninh tại khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài.

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC
Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam