Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Bà Chủ tịch Bangladesh cũng như những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy sớm triển khai tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 3 và Tham khảo Chính trị lần thứ nhất nhằm rà soát và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực.

Để nâng cao kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước; mở rộng hợp tác các lĩnh vực mà mỗi bên có tiềm năng và thế mạnh như hóa chất, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, dệt may, viễn thông, vận tải...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Bangladesh sớm cam kết ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022. 

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh S. Chaudhury mong muốn quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước cần mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như hàng điện tử, hàng tiêu dùng và nông sản, đẩy mạnh hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông-lâm-ngư nghiệp, chăn nuôi, công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển nông thôn, quản lý đô thị..

Thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà S. Chaudhury cho biết, thời gian tới, Quốc hội hai nước thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác... Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố dã man tại Bangladesh
Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố dã man tại Bangladesh

VOV.VN - Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Bangladesh và những nước có công dân bị thiệt mạng và gia đình những người bị nạn.

Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố dã man tại Bangladesh

Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố dã man tại Bangladesh

VOV.VN - Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Bangladesh và những nước có công dân bị thiệt mạng và gia đình những người bị nạn.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh
Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc. 

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc. 

Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo mỗi năm
Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo mỗi năm

VOV.VN - Theo Bản ghi nhớ MOU, mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới, Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo các loại.

Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo mỗi năm

Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo mỗi năm

VOV.VN - Theo Bản ghi nhớ MOU, mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới, Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo các loại.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 20- 24/7/2017

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Bangladesh sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 20- 24/7/2017

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.