Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân lên đường thăm Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, sáng nay 29/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường  thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2018. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản trước thềm chuyến thăm
Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.  Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Trợ lý Chủ tịch nước Trần Quang Tiệp.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất, đạt nhiều bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành Đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017
Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.