Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN -Chiều nay (25/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Bangladesh Supradip chakma đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao trong nhiệm kỳ công tác ngài Đại sứ đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Cảm ơn Bangladesh đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị hợp tác với Bangladesh.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước đã có bước phát triển đạt khoảng 300 triệu USD, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, Chủ tịch nước mong rằng 2 bên cần rà soát các hiệp định, các thỏa thuận đã ký kết, nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư để nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên con số 1 tỷ USD. Đặc biệt, trong thời kỳ toàn cầu hóa, Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, thông qua ngài đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời đến Tổng thống Bangladesh sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ngài Đại sứ Supradip chakma nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước được xây dựng và bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử và nhất trí với Chủ tịch nước quan hệ thương mại đã có bước phát triển nhanh trong những năm qua, nhưng kim ngạch còn khiêm tốn, do đó 2 bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại vì lợi ích của nhân dân 2 nước.

Đại sứ Supradip chakma cho rằng hiện quan hệ giữa 2 bên đang hết sức tốt đẹp, đây chính là tiền đề quan trọng tạo niềm tin cho các doanh nghiệp 2 bên đẩy mạnh hơn nữa cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư nhất là các lĩnh vực dệt may, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, trong đó đặc biệt nông nghiệp là lĩnh vực mà Việt Nam có rất nhiều thành công, Bangladesh mong muốn được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để đảm bảo cho vấn đề an ninh lương thực.

Về quan hệ quốc tế, Đại sứ Supradip chakma  nhấn mạnh với vị trí chiến lược của Bangladesh, việc tăng cường hợp tác giữa 2 nước sẽ là cầu nối quan trọng mở rộng hợp tác với Ấn Độ và khu vực Nam Á. Chia sẻ thành công về giải quyết tranh chấp trên biển của Bangladesh với 1 số nước một cách hòa bình, Đại sứ khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cảm ơn Chủ tịch nước và các bộ ngành, địa phương Việt Nam đã tạo điều kiện cho nhiệm kỳ hoạt động tại Việt Nam, ngài Đại sứ khẳng định trên cương vị mới ngài Đại sứ sẽ luôn ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bangladesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực
Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

(VOV) - Bangladesh khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam.

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

(VOV) - Bangladesh khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam.

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangladesh
Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangladesh

(VOV) - Hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ.

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangladesh

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangladesh

(VOV) - Hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bangladesh
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bangladesh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Bangladesh.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bangladesh

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bangladesh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Bangladesh.

Thông cáo chung giữa Việt Nam và Bangladesh
Thông cáo chung giữa Việt Nam và Bangladesh

(VOV)- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư...

Thông cáo chung giữa Việt Nam và Bangladesh

Thông cáo chung giữa Việt Nam và Bangladesh

(VOV)- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư...

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế
Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp bà Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch.

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp bà Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch.

Việt Nam là bạn hàng lớn của Bangladesh
Việt Nam là bạn hàng lớn của Bangladesh

Bangladesh mong muốn thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, dệt may, da giày...  

Việt Nam là bạn hàng lớn của Bangladesh

Việt Nam là bạn hàng lớn của Bangladesh

Bangladesh mong muốn thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, dệt may, da giày...  

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Bangladesh kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Thủ tướng Bangladesh kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Bangladesh kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Bangladesh kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.