Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản. 

Chiều 21/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ông Tshutumu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ông Tshutumu Takebe

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng gặp lại ông Takebe sau chuyến thăm Nhật Bản năm 2012 khi trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản. Chủ tịch nước đánh giá cao cá nhân ông Takebe trên cương vị Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt trước đây và nay là cố vấn sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ giữa nước.

Đánh giá cao sáng kiến thành lập trường Đại học Việt-Nhật tại Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của ông Takebe, thể hiện rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trường đi vào hoạt động vào tháng 9 năm nay, sớm trở thành trường có uy tín tại Việt Nam và khu vực.

Chủ tịch cũng mong rằng với kinh nghiệm của mình Nhật Bản sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoan nghênh thời gian qua việc hai nước tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước khẳng định tạo mọi điều kiện để hai bên tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động giao lưu văn hóa có ý nhĩa nhằm góp phần tạo sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ông Tshutumu Takebe chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị mới. Ông Takebe cho biết hiện nay ông đang hỗ trợ thúc đẩy dự án xây dựng trường Đại học Nhật-Việt tại Việt Nam. Dự án này đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và thể hiện sáng kiến hòa bình tích cực do Thủ tướng Shinzo Abe khởi sướng.

Dự án này đã được lãnh đạo các cấp của Việt Nam hết sức quan tâm, hiện đang chuẩn bị đi vào tuyển sinh, ông Takebe mong muốn Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm đến dự án này nhằm góp phần gắn kết giới trẻ, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho công cuộc phát triển đất nước.

Đồng tình với những đề xuất của Chủ tịch nước, ông Takebe cho rằng trong Liên minh nghị sĩ có người am hiểu về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, việc xây dựng Trường Đại học Nhật- Việt chính là cơ sở quan trọng để triển khai ý tưởng thành lập các khoa đào tạo nguồn nhân lực cao, trong đó có Trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển không chỉ cho riêng Việt Nam mà từng bước phát triển ra tầm khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)
Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 1/2, Hội hữu nghị Việt Nam và tỉnh Gifu, Nhật Bản chính thức được thành lập.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 1/2, Hội hữu nghị Việt Nam và tỉnh Gifu, Nhật Bản chính thức được thành lập.

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”
“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

VOV.VN -Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả.

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

VOV.VN -Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả.

Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông
Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Về vấn đề Biển Đông, đại sứ khẳng định hai nước cần hợp tác chặt chẽ phối hợp với các nước cùng lên tiếng trên các diễn đàn quốc tế và ASEAN.

Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Về vấn đề Biển Đông, đại sứ khẳng định hai nước cần hợp tác chặt chẽ phối hợp với các nước cùng lên tiếng trên các diễn đàn quốc tế và ASEAN.

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam
Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Sankei đưa tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Sankei đưa tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Báo Nhật Bản đăng tin ông Trần Đại Quang được bầu Chủ tịch nước
Báo Nhật Bản đăng tin ông Trần Đại Quang được bầu Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhiều hãng tin lớn của Nhật Bản như Jiji, Kyodo, báo Kinh tế Nhật Bản đưa tin ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Báo Nhật Bản đăng tin ông Trần Đại Quang được bầu Chủ tịch nước

Báo Nhật Bản đăng tin ông Trần Đại Quang được bầu Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhiều hãng tin lớn của Nhật Bản như Jiji, Kyodo, báo Kinh tế Nhật Bản đưa tin ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế
Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

VOV.VN - Hãng tin Kyodo nhận định rằng, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục nhiệm vụ của một nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường.

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

VOV.VN - Hãng tin Kyodo nhận định rằng, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục nhiệm vụ của một nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường.