Chủ tịch nước xin phép vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép vắng mặt do bận công tác và đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7 sẽ diễn ra trong tuần tới.

Hôm nay (5/5), Tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị: Trong kỳ họp tới, Quốc hội cần quan tâm và có ý kiến liên quan đến việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng; nhanh chóng sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri có sự hiện diện của ông Ngô Tuấn Nghĩa, Lâm Đình Thắng và ông Phan Nguyễn Như Khuê. (Ảnh: Dân Trí)
Cử tri cũng kiến nghị sớm xem xét lại các quy hoạch treo tại TPHCM. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dự án Khu đô thị Tây Bắc mà một số tuyến đường giao thông nông thôn Củ Chi chậm thực hiện, chưa xử lý được vấn đề cống thoát nước. Cử tri tiếp tục phản ánh còn nhiều vấn đề bất cập, khó khăn cho người dân liên quan đến việc tách thửa, chuyển quyền thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng.

Liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh, cử tri cho rằng vẫn còn rườm rà trong thủ tục, cần tiếp tục đổi mới nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Cử tri cũng phản ánh: thủ tục, hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách, người có công hiện nay vẫn còn chậm, chưa thực hiện thỏa đáng.

Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội số 1 gồm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội của TP Phan Nguyễn Như Khuê, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ tư lệnh TP; ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh, đã tiếp xúc với cử tri 3 quận 1, 3 và 4.

Tại buổi tiếp xúc, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang không đến tiếp xúc cử tri TP do bận công tác và đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7 sẽ diễn ra trong tuần tới nên xin phép vắng mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền của Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền của Cần Thơ

VOV.VN - Khi cử tri hỏi về việc liệu có đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700.000.000 đồng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ không phê chuẩn một chủ trương như thế.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền của Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền của Cần Thơ

VOV.VN - Khi cử tri hỏi về việc liệu có đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700.000.000 đồng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ không phê chuẩn một chủ trương như thế.

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?
Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

VOV.VN -Ban Bí thư kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

VOV.VN -Ban Bí thư kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trung ương quyết tâm rất cao, phát hiện đến đâu xử lý đến đó
Trung ương quyết tâm rất cao, phát hiện đến đâu xử lý đến đó

VOV.VN - Chống tiêu cực, tham nhũng là không có “vùng cấm”, điều đó thể hiện việc kiên quyết xử lý các vụ án lớn, khởi tố cán bộ cấp cao…

Trung ương quyết tâm rất cao, phát hiện đến đâu xử lý đến đó

Trung ương quyết tâm rất cao, phát hiện đến đâu xử lý đến đó

VOV.VN - Chống tiêu cực, tham nhũng là không có “vùng cấm”, điều đó thể hiện việc kiên quyết xử lý các vụ án lớn, khởi tố cán bộ cấp cao…

Trung ương Đảng sẽ xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược
Trung ương Đảng sẽ xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Số lượng cán bộ có trọng trách ra quyết sách và giải quyết các vấn đề chiến lược của đất nước hiện khoảng 600 người. 

Trung ương Đảng sẽ xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Trung ương Đảng sẽ xem xét đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Số lượng cán bộ có trọng trách ra quyết sách và giải quyết các vấn đề chiến lược của đất nước hiện khoảng 600 người.