Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại tại Dự án Công viên Sài Gòn - Safari

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu trong 2 tháng nữa, TPHCM và huyện Củ Chi xử lý dứt điểm các khiếu nại của người dân.

Tiếp tục chương trình làm việc tại TPHCM, sáng 21/5, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo TPHCM và huyện Củ Chi đã tiếp dân, đối thoại về các tồn tại, vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án Công viên Sài Gòn Safari trên địa bàn huyện Củ Chi. Tham dự có đại diện các hộ dân thuộc hai xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây. 

Dự án Công viên Sài Gòn Safari nằm trên địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng (thuộc huyện Củ Chi), có diện tích gần 457ha, được UBND TPHCM cấp phép cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ năm 2004. Dự án ảnh hưởng đến 705 hộ dân, nhưng vì nhiều lý do, chủ đầu tư không thực hiện được theo kế hoạch, khiến dự án kéo dài nhiều năm. Tháng 4/2019, Thanh tra Chính phủ đã kết luận về một số sai phạm của dự án này, trong đó có trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP giai đoạn 2001-2006.

Tại buổi tiếp dân, đại diện cho một số hộ dân ở xã An Nhơn Tây, ông Đoàn Văn Xuân, nêu thực tế, thu hồi đất người dân năm 2004 lấy giá đất đền bù năm 1995, trước đó 10 năm. Dự án liên quan 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, nhưng có 2 cách làm khác nhau dẫn đến đền bù sai. Cùng dự án, chung một khu đất, cùng quyền sử dụng đất nhưng có 3 loại giá khác nhau 60.000, 75.000, 105.000 đồng/m2.

Còn ông Trần Văn Trai đề nghị Chủ tịch nước, Quốc hội nếu không thực hiện được thì xóa dự án cho người dân được quyền chuyển đổi mục đích, xây nhà cửa, kinh tế.

Báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp dân, lãnh đạo huyện Củ Chi cho biết, đến nay đã giải quyết bồi thường 97% diện tích dự án, chỉ còn 12ha. Những hộ dân chưa nhận tiền đền bù bức xúc về một nội dung, như chưa thống nhất về giá đền bù; việc chậm giao đất tái định cư và tiền tạm cư... Các vấn đề này lãnh đạo huyện cho biết sẽ giải quyết sau hoạt động bầu cử sắp tới. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi tiếp dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mặc dù còn có những khiếu nại, nhưng các ý kiến của người dân đều thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật, tinh thần xây dựng quê hương Củ Chi.

Theo Chủ tịch nước, có 705 hộ vùng giải tỏa nhưng hiện chỉ còn 15 hộ chưa nhận đền bù. Như vậy, bồi thường đạt trên 97%, còn 3% nữa là 15 hộ thì không có lý do gì không giải quyết được. Nhất là quan điểm giải quyết của huyện hôm nay và của hộ dân cơ bản gặp nhau. Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện, Thành phố lắng nghe ý kiến của bà con và cử tri. Một số ý kiến được tiếp thu trong việc áp dụng pháp luật trong thời điểm cụ thể để giải quyết thấu tình, đạt lý cho người dân, để dự án phát triển được như nguyện vọng của người dân, nhưng việc làm chưa đúng thì sớm giải quyết.  

Chủ tịch nước cho biết, Dự án đã có sự vào cuộc của Thanh tra Chính phủ và đã có kết luận, Thành phố đã xử lý rút kinh nghiệm. Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo huyện Củ Chi tiếp tục đối thoại với dân để có phương án xử lý dứt điểm các vấn đề mà người dân nêu ra, trong đó có vấn đề giá đền bù, vấn đề tái định cư, tiền tạm cư. Chủ tịch nước lưu ý, việc thực hiện các dự án phải công bố rõ ràng cho dân biết, thu hồi đất nếu dự án treo, không để nhà đầu tư xí đất, gây khó khăn cho dân.

Chủ tịch nước cũng lưu ý người dân hai xã dự án, đây là những tồn tại từ 17 năm trước để lại, do đó nhân dân cần ủng hộ Đảng bộ, chính quyền hiện nay trên cơ sở đối thoại để thống nhất và có phương án đề nghị Thành phố.

Chủ tịch nước giao vấn đề này cho Chủ tịch UBND TPHCM chịu trách nhiệm duyệt phương án của huyện Củ Chi trên cơ sở đề nghị của huyện Củ Chi. Huyện Củ Chi lắng nghe đề nghị của người dân, giải quyết hợp tình, hợp lý chặt chẽ vấn đề này, báo cáo Chủ tịch nước để sớm chấm dứt tình trạng chỉ còn 15/705 hộ mà Công viên không triển khai được.

"Đề nghị HĐND và MTTQ Việt Nam thành phố giám sát việc thực hiện giải quyết cho người dân một cách hợp lý, hợp tình. Người dân ý thức với sự phát triển quê nhà, chính quyền và hệ thống chính trị phải sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là vận dụng pháp luật phù hợp, có lý, có tình, chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, không để phức tạp xảy ra ở địa phương. Nhân đây Chủ tịch nước kêu gọi bà con “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng Củ Chi để đóng góp phát triển Củ Chi, không được Củ Chi mang tiếng trong vấn đề giải phóng mặt bằng"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch nước chỉ đạo, chậm nhất là trong 2 tháng tới, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi phải giải quyết dứt điểm vấn đề người dân nêu ra, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi của nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị huyện Củ Chi sớm làm việc với bà con để có phương án trình Thành phố, làm cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc trong 2 tháng tới như chỉ đạo của Chủ tịch nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã trao đổi với các cử tri về các giải pháp đối với các nhóm vấn đề cụ thể.

Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nhanh chóng có nguồn vaccine
Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nhanh chóng có nguồn vaccine

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng có nguồn vaccine, thực hiện mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nhanh chóng có nguồn vaccine

Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nhanh chóng có nguồn vaccine

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng có nguồn vaccine, thực hiện mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử ngoài nơi cư trú để kiểm tra, động viên các địa phương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử ngoài nơi cư trú để kiểm tra, động viên các địa phương

VOV.VN - “Lãnh đạo có thể bỏ phiếu ở một số địa phương gắn liền với việc đi kiểm tra, chứng kiến giờ khai mạc, không khí của ngày bầu cử, mang ý nghĩa vừa đi kiểm tra vừa động viên các địa phương trong ngày bầu cử”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử ngoài nơi cư trú để kiểm tra, động viên các địa phương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử ngoài nơi cư trú để kiểm tra, động viên các địa phương

VOV.VN - “Lãnh đạo có thể bỏ phiếu ở một số địa phương gắn liền với việc đi kiểm tra, chứng kiến giờ khai mạc, không khí của ngày bầu cử, mang ý nghĩa vừa đi kiểm tra vừa động viên các địa phương trong ngày bầu cử”.