Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

VOV.VN -Đại diện Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số mong muốn giải quyết chế độ và công nhận chế độ đi B cho lực lượng vận chuyển vũ khí trên biển

Nhân kỷ niệm 53 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011), sáng nay (17/10) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt thân mật Đoàn Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Trong không khí thân mật, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu trào Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển đã ôn lại truyền thống hào hùng và những chiến công chói lọi của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các cựu binh cũng đã kể lại những khó khăn, gian khổ trong quá trình vận chuyển người, vũ khí chi viện cho miền Nam bằng đường biển.

Trong hòa bình, Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫu nhau, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, cũng như phát huy truyền thống anh hùng, mang hết sức mình bằng trí tuệ cống hiến cho đất nước, làm gương và giáo dục con cháu noi theo. Đại diện Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số mong muốn Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng và Nhà nước tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho các cựu chiến binh và công nhận chế độ đi B cho lực lượng vận chuyển vũ khí trên đường biển.

Xúc động khi nghe báo cáo của các cựu chiến binh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những chiến công, thành tích của các cựu chiến binh Đoàn tàu không số đã đạt được trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như những đóng góp của các hội viên trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của Hội cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới các cựu chiến binh, trong đó có các cựu chiến binh Đoàn tàu không số. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, truyền thống anh bồ đội Cụ Hồ tiếp tục được các cựu chiến binh Đoàn tàu không số phát huy, làm gương cho thế hệ trẻ và con cháu noi theo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao quà lưu niệm cho các hội viện Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Đoàn cựu chiến binh Đoàn tàu Không số
Chủ tịch nước tiếp Đoàn cựu chiến binh Đoàn tàu Không số

Các chiến sỹ trên tàu không số là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần dũng cảm, kiên cường của quân và dân Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn cựu chiến binh Đoàn tàu Không số

Chủ tịch nước tiếp Đoàn cựu chiến binh Đoàn tàu Không số

Các chiến sỹ trên tàu không số là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần dũng cảm, kiên cường của quân và dân Việt Nam.

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số
Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"
Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

VOV.VN - Đối mặt với những tình huống phức tạp, họ vẫn giữ được khí phách hiên ngang là niềm đáng tự hào của thế hệ trẻ hôm nay

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số"

VOV.VN - Đối mặt với những tình huống phức tạp, họ vẫn giữ được khí phách hiên ngang là niềm đáng tự hào của thế hệ trẻ hôm nay

Vùng 2 Hải quân noi gương chiến sĩ Đoàn tàu không số
Vùng 2 Hải quân noi gương chiến sĩ Đoàn tàu không số

Tiếp bước truyền thống anh dũng của chiến sĩ Đoàn tàu không số năm xưa, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo  

Vùng 2 Hải quân noi gương chiến sĩ Đoàn tàu không số

Vùng 2 Hải quân noi gương chiến sĩ Đoàn tàu không số

Tiếp bước truyền thống anh dũng của chiến sĩ Đoàn tàu không số năm xưa, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo  

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An
Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Những người đã từng tham gia phục vụ, vận chuyển vũ khí, hàng hóa tại bến tàu không số Lộc An cũng được nhận phần thưởng cao quí này.

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Tặng kỷ niệm chương cho 66 chiến sĩ Đoàn tàu không số bến Lộc An

Những người đã từng tham gia phục vụ, vận chuyển vũ khí, hàng hóa tại bến tàu không số Lộc An cũng được nhận phần thưởng cao quí này.