Chủ tịch Quốc hội Campuchia gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh

VOV.VN - Tại cuộc gặp trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng và vô cùng tự hào về mối quan hệ giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt.

Ngày 2/7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin có cuộc gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và các cơ quan chức năng của Campuchia đã tạo điều kiện, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại sứ Vũ Quang Minh chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong cuộc gặp song phương gần đây giữa Chủ tịch Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, đã mang lại sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, đặc biệt là giữa cơ quan Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đánh giá cao Đại sứ Vũ Quang Minh đã có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng bền chặt hơn nữa.

Chủ tịch Heng Samrin cho biết, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã bày tỏ vui mừng và vô cùng tự hào về mối quan hệ giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt. Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch Heng Samrin tin tưởng Đại sứ Vũ Quang Minh kết thúc nhiệm kỳ ngoại giao tại Campuchia nhưng vẫn sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Campuchia – Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển
Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển

VOV.VN - Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanharith, trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã đến chào từ biệt Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith.

Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển

Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển

VOV.VN - Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanharith, trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã đến chào từ biệt Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng Campuchia
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ để Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM-13 (11/2021) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng Campuchia

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ để Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM-13 (11/2021) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.