Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác Văn phòng Quốc hội năm 2015

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Sáng nay (16/1) tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự và chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2014, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt quy trình xây dựng dự thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh; tham mưu phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét thông qua 29 luật, 20 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Kết quả này giúp Quốc hội hoàn thành tốt chương trình xây dựng luật, góp phần từng bước cụ thể hóa Hiến pháp, đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Công tác bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng.

(Ảnh: TTXVN)

Văn phòng Quốc hội đã tổ chức thành công các cuộc họp báo trong nước và quốc tế, tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chuyên mục “Quốc hội với cử tri”, đặc biệt đã khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, qua đó giúp cử tri hiểu hơn về các hoạt động của Quốc hội nói chung và hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Quốc hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Năm 2014, do khối lượng xây dựng pháp luật lớn nên một số nội dung chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng và có nội dung phải rút khỏi chương trình; việc chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu phục vụ các phiên họp, kỳ họp còn chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội. Định hướng công tác năm 2015 – năm cuối của nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Văn phòng Quốc hội cần nhận thức sâu sắc Hiến pháp 2013, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp để tiếp tục tuyên truyền phổ biến, xây dựng pháp luật. Văn phòng Quốc hội cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội đảm bảo sát thực tế, đáp ứng mong đợi của cử tri, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu về các lĩnh vực công tác để nâng cao hiệu quả tham mưu, tổng hợp.

Đặc biệt chú ý đến công tác đối ngoại, vị trí, vai trò của Quốc hội trong quan hệ quốc tế, đưa hình ảnh, tình cảm, ý chí của dân tộc, của đất nước, của Quốc hội đến bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao tập thể, cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ khóa 114: Không có chỗ cho sự thỏa hiệp
Quốc hội Mỹ khóa 114: Không có chỗ cho sự thỏa hiệp

VOV.VN - Mặc dù quyền kiểm soát lưỡng viện giờ nằm trong tay Đảng Cộng hòa, tình trạng bế tắc chính trị tại Mỹ sẽ không thay đổi trong 2 năm tới.

Quốc hội Mỹ khóa 114: Không có chỗ cho sự thỏa hiệp

Quốc hội Mỹ khóa 114: Không có chỗ cho sự thỏa hiệp

VOV.VN - Mặc dù quyền kiểm soát lưỡng viện giờ nằm trong tay Đảng Cộng hòa, tình trạng bế tắc chính trị tại Mỹ sẽ không thay đổi trong 2 năm tới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ là kênh thông tin thiết thực
Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ là kênh thông tin thiết thực

VOV.VN - Kênh truyền hình Quốc hội ra đời sẽ thêm một cây cầu - cây cầu nối giữa những người đại diện của nhân dân và nhân dân

Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ là kênh thông tin thiết thực

Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ là kênh thông tin thiết thực

VOV.VN - Kênh truyền hình Quốc hội ra đời sẽ thêm một cây cầu - cây cầu nối giữa những người đại diện của nhân dân và nhân dân

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng
Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

VOV.VN -Ngày 6/1/2015, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng phục vụ đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng

VOV.VN -Ngày 6/1/2015, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức lên sóng phục vụ đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Chính thức khai trương Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Chính thức khai trương Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Truyền hình Quốc hội ra đời sẽ là một kênh thông tin cần thiết, quan trọng và là cầu nồi giữa Quốc hội với cử tri.

Chính thức khai trương Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chính thức khai trương Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Truyền hình Quốc hội ra đời sẽ là một kênh thông tin cần thiết, quan trọng và là cầu nồi giữa Quốc hội với cử tri.

Chùm ảnh Lễ khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam
Chùm ảnh Lễ khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Ngày 6/1, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bấm nút khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Chùm ảnh Lễ khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chùm ảnh Lễ khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Ngày 6/1, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bấm nút khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Hà Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Hà Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Hà Giang trong công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Hà Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Hà Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Hà Giang trong công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.