Cam kết của G7 liệu có giúp Ukraine vượt khó?

VOV.VN - Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 24/2 có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong năm nay, theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp lãnh đạo các nước G7 cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba liên tiếp, với vô vàn thách thức mà nước này đang phải đối mặt.

Tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 có lãnh đạo cấp cao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italy và Canađa. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của G7 trong năm 2024 dưới vai trò Chủ tịch luân phiên của Italy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự sự kiện này.

Tuyên bố chung sau cuộc họp của lãnh đạo nhóm G7 tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine. Theo các nhà lãnh đạo G7 , chính phủ và người dân Ukraine hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của G7. Tuyên bố cũng khẳng định sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhắm vào các công ty và cá nhân giúp quân đội Nga mua vũ khí hoặc hỗ trợ nước này sản xuất phương tiện chiến tranh.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh: “Tôi vừa tham gia cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 khác. Và  tất cả chúng tôi đều đồng lòng và quyết tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi đang chứng minh rằng Canada và các quốc gia khác sẽ không ngần ngại hỗ trợ Ukraine về lâu dà, không chỉ là hỗ trợ quân sự”.

Tuyên bố chung của lãnh đạo nhóm G7 được đưa ra đúng vào dịp Ukraine kỷ niệm tròn 2 năm ngày xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine và quốc gia đông âu này đang phải đối mặt với nhiều áp lực trên thực địa. Ukraine trong tuần qua đã mất thành phố Avdiivka, đồng thời quân đội Ukraine cũng phải rút lui trước các đợt tấn công của Nga. Cùng với áp lực trên thực địa, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sự khan hiếm về nguồn cung vũ khí và tài chính từ phương Tây. Các nước phương Tây và đặc biệt là Mỹ hiện đang phải vật lộn để cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm duy trì cuộc chiến.

Tại cuộc họp với G7, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi G7 tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo việc trì hoãn viện trợ khiến quân đội nước này đối mặt với nhiều tình huống cực kỳ khó khăn. Ông đồng thời thúc giục nhà chức trách Mỹ - quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine tính đến thời điểm nay, sớm thông qua nguồn viện trợ.

“Tôi cảm ơn  sự giúp đỡ của tất cả các bạn trong hai năm qua. Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang tích cực nỗ lực giành lại hòa bình. Chúng tôi rất cần các biện pháp để bảo vệ bầu trời, tăng cường quân đội trên bộ và cả trên biển. Chúng tôi cần tất cả những thứ này kịp thời và chúng tôi tin tưởng vào các bạn”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Do bất đồng, cho đến nay, gói viện trợ cho Ukraine hiện vẫn đang bị ách lại ở Quốc hội Mỹ - quốc gia tài trợ lớn nhất cho Ukraine tính đến thời điểm này. Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, việc Mỹ đình chỉ hoàn toàn viện trợ cho Ukraine khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu Quốc hội Mỹ không cho phép bất kỳ khoản hỗ trợ bổ sung nào, thì đây sẽ là một đòn chí mạng đối với Ukraine và là một cú sốc địa chấn đối với uy tín và sự gắn kết của NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tròn 2 năm xung đột: Ukraine và phương Tây ký nhiều thỏa thuận an ninh dài hạn
Tròn 2 năm xung đột: Ukraine và phương Tây ký nhiều thỏa thuận an ninh dài hạn

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao một số nước phương Tây đã đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine nhân dịp tròn 2 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Nhiều thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Ukraine với các nước phương Tây đã được ký kết.

Tròn 2 năm xung đột: Ukraine và phương Tây ký nhiều thỏa thuận an ninh dài hạn

Tròn 2 năm xung đột: Ukraine và phương Tây ký nhiều thỏa thuận an ninh dài hạn

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao một số nước phương Tây đã đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine nhân dịp tròn 2 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Nhiều thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Ukraine với các nước phương Tây đã được ký kết.

Nga công bố video thu giữ nhiều vũ khí Ukraine bỏ lại ở Avdiivka
Nga công bố video thu giữ nhiều vũ khí Ukraine bỏ lại ở Avdiivka

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/2 công bố video cho thấy binh sĩ Nga thu giữ các loại vũ khí mà quân đội Ukraine bỏ lại sau khi rút khỏi Avdiivka.

Nga công bố video thu giữ nhiều vũ khí Ukraine bỏ lại ở Avdiivka

Nga công bố video thu giữ nhiều vũ khí Ukraine bỏ lại ở Avdiivka

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/2 công bố video cho thấy binh sĩ Nga thu giữ các loại vũ khí mà quân đội Ukraine bỏ lại sau khi rút khỏi Avdiivka.

Đức vẫn đang thảo luận có hay không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
Đức vẫn đang thảo luận có hay không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Trong chuyến thăm không báo trước tới Odessa ngày 24/2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Đức vẫn đang thảo luận về việc có nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine hay không.

Đức vẫn đang thảo luận có hay không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

Đức vẫn đang thảo luận có hay không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Trong chuyến thăm không báo trước tới Odessa ngày 24/2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Đức vẫn đang thảo luận về việc có nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine hay không.