Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc khánh Cộng hoà Ghana

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày quốc khánh Cộng hoà Ghana (6/3/1957 - 6/3/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Cộng hoà Ghana Alban Sumana Kingsford Bagbin.

 

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Chủ tịch Nghị viện Cộng hoà Ghana Alban Sumana Kingsford Bagbin và nhân dân Ghana lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Cộng hòa Ghana.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Ghana thời gian qua được duy trì tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn với sự ủng hộ của Chủ tịch Alban Sumana Kingsford Bagbin, quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch
Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lập quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực công thương, cũng như chất lượng của các quy hoạch, đồng thời đánh giá cách thức rà soát, điều chỉnh thống nhất các quy hoạch của ngành với quy hoạch quốc gia khác.

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát đề nghị làm rõ căn cứ lập quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực công thương, cũng như chất lượng của các quy hoạch, đồng thời đánh giá cách thức rà soát, điều chỉnh thống nhất các quy hoạch của ngành với quy hoạch quốc gia khác.

Quốc hội sử dụng chuyên gia tham vấn là cần thiết, nhưng phải xứng tầm
Quốc hội sử dụng chuyên gia tham vấn là cần thiết, nhưng phải xứng tầm

VOV.VN - Để được xếp vào hàng chuyên gia, người ta có danh dự và uy tín không thể mang ra để đánh đổi. Vì thế, khi lựa chọn, cần phải xác định những người xứng đáng là chuyên gia để tham vấn.

Quốc hội sử dụng chuyên gia tham vấn là cần thiết, nhưng phải xứng tầm

Quốc hội sử dụng chuyên gia tham vấn là cần thiết, nhưng phải xứng tầm

VOV.VN - Để được xếp vào hàng chuyên gia, người ta có danh dự và uy tín không thể mang ra để đánh đổi. Vì thế, khi lựa chọn, cần phải xác định những người xứng đáng là chuyên gia để tham vấn.