Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Lắk quan tâm an ninh, trật tự an toàn xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất canh giác, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19.

Trong chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, chiều 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty nhôm Alumin, Xã Nhân cơ, Huyện Đắk R’lấp, thăm dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông. 

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập trong toàn Đảng bộ tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra bảo đảm đúng quy định, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Về lĩnh vực kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,11%. Khu vực công nghiệp, xây dựng đạt mức tăng trưởng cao do các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn đi vào hoạt động và các dự án điện mặt trời áp mái phát triển nhanh.

Tổng thu ngân sách ước đạt 3.689 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch. Toàn tỉnh có 570 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 42% kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,2% cho thấy tín hiệu tích cực của việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk vẫn gặp những khó khăn, hạn chế như kim ngạch xuất khẩu còn thấp, lượng khách quốc tế đến du lịch giảm hơn 88% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa cao; tình hình an ninh trật tư còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; diễn biến dịch bệnh Covid 19 tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk  kiến nghị một số vấn đề cụ thể như cho phép thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới đặc thù, có cơ chế ưu đãi, phân bổ ngân sách, vốn đầu tư công.

Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận nỗ lực lãnh đạo, quân và dân cùng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh cần đẩy nhanh hơn nữa giải ngân đầu tư công. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu mới đạt 36% kế hoạch, du lịch quốc tế giảm. Vì vậy, cần phải tăng cường kích cầu nội địa, tăng cường kết nối nông sản ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nếu tổng số doanh thu bán lẻ dịch vụ của Đắk Lắk bằng cả nước là 7,8% thì GRDP của tỉnh sẽ đạt trên 9%.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các nhiệm vụ phương hướng của tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm và nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục quán triệt tốt những nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật đảng; bám sát diễn biến tình hình dịch Covid- 19 để có tình huống xử lý kịp thời, tăng cường công tác phòng chống dịch từ sớm và từ xa, không nên chủ quan, ra soát lại các phương án bốn tại chỗ từ nhân lực, vật tư, thiết bị, y tế để không bị động, bất ngờ.  
“Vấn đề đất đai, tỉnh Đắk Lắk cần rà soát lại Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội và tái giám sát đến lĩnh vực này. Liên quan đến giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vừa rồi Chính phủ tổng kết Nghị quyết 30 của Bộ chính trị và Nghị quyết 68 của Chính phủ về sắp xếp nông lâm trường. Báo cáo là tỷ lệ đất đai các nông lâm trường chuyển về địa phương khá lớn nhưng chưa được đo vẽ cắm mốc lập bản đồ địa chính còn rất nhiều. Số lượng diện tích đất chưa nhận bàn giao hoặc bàn giao rồi nhưng chưa có kế hoạch sử dụng còn rất lớn. Trong quá trình làm, Quốc hội rất sốt ruột, trong khi đồng bào thiếu đất sản xuất, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nên đề nghị nhiệm kỳ mới các đồng chí rà lại”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Nhấn mạnh, Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là khu vực, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất canh giác, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19, các thế lực thù địch dễ lợi dụng để xuyên tạc, kích động.

Tỉnh Đắk Lắk cần tích cực thực hiện các biện pháp có hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, xây dựng biên giới của ta với nước bạn thành biên giới hữu nghị, ổn định và phát triển. Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc gắn với chính trị an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, chú ý diễn biến về an ninh, trật tự an toàn xã hội như di dân tự do, vi phạm pháp luật về lao động nước ngoài, đặc biệt coi trọng hợp tác với các tỉnh biên giới với nước bạn Campuchia.

Nhất trí với các kiến nghị của tỉnh Đăk Lắk tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội giao các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành tổng hợp, phối hợp làm việc để giải quyết từng vấn đề, lĩnh vực theo đúng chức năng, thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương coi việc đầu tư tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang là ưu tiên số 1 trong 5 năm tới. Ngoài ra chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh hoàn thành nâng cấp quốc lộ 29 nhằm giảm chi phí logistics, thông thương và vận tải hành khách hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh chứng kiến: Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà cho tỉnh Đăk Lăk số tiền 1 tỷ đồng. Bộ Y tế tặng tỉnh Đăk Lăk lô thiết bị y tế trị giá 5 tỷ. Tập đoàn đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành tặng tỉnh Đăk Lăk 5 tỷ hỗ trợ xây trường học.

Trưa cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và tình hình thế giới, khu vực nhiều biến động nhưng lực lượng công an nói chung, công an Đắk Lắk nói riêng đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Toàn lực lượng đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những kết quả nổi bật, đó là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiềm giảm 12,2% tội phạm, xâm phạm trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Đáng chú ý, việc triển khai công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị định số 42 của Chính phủ đã được công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đến nay đã bố trí 888 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 152/152 xã trên địa bàn (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành tích của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắl; đồng thời nêu rõ, từ nay đến cuối năm dự báo tình hình thế giới khu vực trong nước còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tác động đến mọi mặt của nền kinh tế, xã hội, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Công an tỉnh phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, Nhà nước quản lý trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Công an tỉnh phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Công an tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; triển khai có hiệu quả các luật mới có hiệu lực thi hành liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tăng cường quan hệ gắn bó giữa Công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đăk Nông chiều 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty nhôm Alumin, Xã Nhân cơ, Huyện Đắk R’lấp; thăm dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ - Đắk Nông, một dự án thuộc Tập đoàn công nghiệp than kháng sản VIệt Nam đã được đưa vào vận hành thương mại và bước đầu mang lại hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người lao động gặp khó khăn do Covid-19
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người lao động gặp khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tiếp tục chăm lo cho người lao động và cả người sử dụng lao động trong cả khu vực lao động chính thức và khu vực lao động phi chính thức có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người lao động gặp khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tiếp tục chăm lo cho người lao động và cả người sử dụng lao động trong cả khu vực lao động chính thức và khu vực lao động phi chính thức có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương
Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội cho phép Đắk Lắk thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội cho phép Đắk Lắk thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành

VOV.VN - Trong các ngày 25 - 28/6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ và Thành phố Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành

VOV.VN - Trong các ngày 25 - 28/6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ và Thành phố Hà Nội.