Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk: Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Trong thông báo đăng trên kênh Telegram, ông Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk cho biết: "Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã giải phóng một nửa thành phố. Hiện giờ, một nửa thành phố do các đơn vị phòng thủ của chúng tôi kiểm soát”.

EU đang bao vây Nga bằng một “bức rèm sắt”: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga không có kế hoạch tạo ra một “bức rèm sắt”, nhưng đây lại là những gì Liên minh châu Âu đang thực hiện.

“Liên minh châu Âu đang bao vây Nga bằng một bức rèm sắt. Sai lầm của họ nằm ở việc họ quá ích kỷ, tự cho minh là trung tâm của thế giới”, bà Zakharova cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình La7 của Italy. Quan chức này nhấn mạnh, châu Âu “không có quyền” ra lệnh và dạy các quốc gia khác bất cứ điều gì. 

Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo hướng Kiev.

Theo quân đội Ukraine, một tên lửa đã bị đơn vị phòng không phá hủy và số còn lại bắn trúng vào “các cơ sở hạ tầng ở phía Bắc thủ đô Kiev”. Còn theo ông Oleksandr Kamyshin, Giám đốc điều hành của xí nghiệp đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia, một số tên lửa đã bắn trúng nhà máy sửa chữa vận tải Darnytsia, khiến một công nhân đường sắt bị thương. Quan chức này cũng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng nhà máy đang sở hữu các thiết bị quân sự.

"Mặt trận mới" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine: Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho rằng một "mặt trận mới" trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ mở ra ở Biển Đen trong những tuần tới liên quan đến việc phương Tây "hộ tống" các chuyến vận chuyển lương thực đến và rời Ukraine. Ông Stavridis cho biết các tàu quân sự Nga "đang thống trị khu vực phía Bắc của Biển Đen".

"Họ có 40 tàu chiến, Ukraine không có tàu nào. Nga đang phong tỏa bờ biển Ukraine - không cho phép vận chuyển lương thực diễn ra - hoạt động không chỉ quan trọng với nền kinh tế Ukraine mà còn với thị trường lương thực thế giới", ông Stavridis nhận định.

Anh gửi bệ phóng tên lửa M270 cho Ukraine: Trong một tuyên bố khi gửi bệ phóng tên lửa M270 cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, các bệ phóng tên lửa đa nòng sẽ cho phép Ukraine phòng thủ tốt hơn trước pháo tầm xa của Nga.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định, Washington sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa cơ động cao M142, hay HIMARS, sau khi ông nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng nó sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tình báo Đức dự đoán thời điểm Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass: Quân đội Nga có thể sớm kiểm soát phần còn lại của khu vực Donbass, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức BND cảnh báo.

Tạp chí Der Spiegel có trụ sở tại Berlin gần đây đã dẫn ra các thông tin mật của BND cho biết cơ quan này "lo ngại sự kháng cự của Ukraine sẽ bị phá vỡ trong 4 - 5 tuần tới".

"Phân tích của BND cho thấy, trong khi Nga đang tiến công chậm hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến thì họ lại có khả năng giành được từng phần lãnh thổ nhỏ mỗi ngày. BND nhận định quân đội Nga có thể kiểm soát toàn bộ Donbass vào tháng 8", Der Spiegel viết.

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã tới thăm các binh sỹ ở khu vực xảy ra giao tranh ác liệt tại Donbass.

Trong bài phát biểu đêm 5/6, Tổng thống Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã tới Lysychansk, và cũng tới Soledar”. Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk, gần thành phố Severodonetsk, nơi quân Ukraine đang giao tranh dữ dội với lực lượng Nga. Soledar nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Donetsk. Cả hai thành phố đều chứng kiến các đợt không kích và tập kích tên lửa, rocket dữ dội từ lực lượng Nga trong những tuần gần đây.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo châu Âu đang rơi vào "cơn hoảng loạn": Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng các thành viên của EU và các nước châu Âu khác đang trong tình trạng “hoảng loạn” trước dòng người tị nạn từ Ukraine.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thị trấn Kizilcahamam, Tổng thống Erdogan nói rằng trong khi Thổ Nhĩ Kỳ “đã kiểm soát thành công dòng người di cư bất hợp pháp từ Syria trong 11 năm, nhưng chúng tôi đang thấy sự hoảng loạn ở châu Âu do hậu quả của chiến sự Nga – Ukraine”. Ông Erdogan hy vọng “thế giới sẽ thoát khỏi thời kỳ này càng sớm càng tốt”.

Nga cảnh báo tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine nếu Kiev sở hữu hệ thống tên lửa tiên tiến: Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov ngày 6/6 cho biết, Nga sẽ đáp trả việc phương Tây cung cấp các hệ thống tên lửa phóng loạt và tên lửa tầm xa cho Ukraine bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông và các tòa nhà chính phủ.

“Theo tuyên bố của tổng thống và tổng tư lệnh tối cao của chúng tôi (Vladimir Putin), Nga sẽ đáp trả bằng cách tiến hành những cuộc tấn công vào các mục tiêu mà chúng tôi chưa nhắm bắn”, ông Andrey Kartapolov nêu rõ.

Ukraine nói Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass: Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 6/6 cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu trên khắp khu vực miền Đông Ukraine khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương.

Nga lên án ba nước cấm máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov: Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 6/6 cáo buộc những nước Balkan cố gắng cản trở chuyến đi của ông tới Serbia đang tước đoạt chủ quyền của Serbia.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Lavrov nêu rõ: “Một quốc gia có chủ quyền đã bị tước đoạt quyền theo đuổi chính sách đối ngoại của họ. Các họat động quốc tế của Serbia theo hướng Nga đang bị ngăn chặn”. Nhà ngoại giao Nga mô tả quyết định cấm chuyến bay của ông tới Serbia là “điều chưa từng có tiền lệ”.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới Serbia dự kiến ​​diễn ra trong hai ngày 6-7/6. Nhưng trước chuyến thăm này, các nước láng giềng của Serbia là Bắc Macedonia, Bulgaria và Montenegro thông báo rằng họ sẽ không cho phép máy bay của ông Lavrov bay vào lãnh thổ của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass
Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 5/6 ông đã tới thăm các binh sỹ ở khu vực xảy ra giao tranh ác liệt tại Donbass.

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 5/6 ông đã tới thăm các binh sỹ ở khu vực xảy ra giao tranh ác liệt tại Donbass.

Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev
Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo hướng Kiev vào ngày 5/6.

Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev

Ukraine tố Nga bắn 5 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo hướng Kiev vào ngày 5/6.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk
Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 5/6 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 5/6 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một nửa thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

"Mặt trận mới" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine
"Mặt trận mới" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho biết hôm 5/6 rằng một "mặt trận mới" trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ mở ra ở Biển Đen trong những tuần tới liên quan đến việc phương Tây "hộ tống" các chuyến vận chuyển lương thực đến và rời Ukraine.

"Mặt trận mới" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

"Mặt trận mới" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho biết hôm 5/6 rằng một "mặt trận mới" trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ mở ra ở Biển Đen trong những tuần tới liên quan đến việc phương Tây "hộ tống" các chuyến vận chuyển lương thực đến và rời Ukraine.