Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 17/12, tại Trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Cùng dự Lễ Kỷ niệm về phía Ấn Độ có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jashankar, Tổng Giám đốc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Ấn Độ Vijay Thakur Sight cùng nhiều bạn bè Ấn Độ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có tình hữu nghị bền chặt, luôn tin cậy lẫn nhau, quan hệ phát triển trên nhiều lĩnh vực bất chấp nhiều trở ngại, thách thức. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế từ ASEAN đến Liên Hợp Quốc, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước sẽ trở thành nhân tố đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Bộ trưởng S.Jashankar khẳng định, những gì hai nước có được hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong tương lai. Ấn Độ mong muốn hai nước tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, tham gia vào chuỗi cung ứng, góp phần bổ trợ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, so với chiều dài lịch sử hơn hai nghìn năm giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, 5 năm chỉ là một chớp mắt, nhưng nó lại là mốc son chói lọi, in dấu ấn của hơn hai nghìn năm giao lưu văn hóa, tư tưởng của văn minh Ấn Độ với văn minh Việt Nam. Thế giới muôn vàn đổi thay nhưng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn thủy chung, trong sáng.

"Từ đó đến nay, quan hệ hai nước chúng ta đã đạt được những thành tựu phát triển đáng khích lệ, dựa trên năm trụ cột chính: Hợp tác chính trị, ngoại giao; Hợp tác quốc phòng, an ninh; Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; Hợp tác khoa học công nghệ; Hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa nhân dân. Trong 5 năm qua đã có 7 chuyển thăm cấp cao của hai nước, một tần suất trao đổi đoàn cấp cao lớn nhất mà Việt Nam có với bất kỳ nước nào. Những chuyến thăm cấp cao không những đặt nền tảng, tạo động lực cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết mà còn góp phần thắt chặt thêm độ tin cậy chính trị giữa hai nước".

Bên cạnh đó, Quốc phòng, an ninh đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác chủ chốt với các kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể. Thương mại tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 và dự kiến đạt trên 12 tỷ USD năm 2021. Đến nay, Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, công nghệ hạt nhân dân dụng. Hai nước cũng đã hợp tác thực chất trong các lĩnh vực truyền thống như văn hoá, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhiều công trình trùng tu văn hoá tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Ấn Độ đã trở thành biểu tượng giao thoa văn hoá hàng ngàn năm giữa hai nước. Các đường bay trực tiếp đã được mở và sẽ sớm được nối lại khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và sẽ là chìa khoá để thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong chặng đường tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, hai nước có nhiều điểm đồng trong các vấn đề chiến lược quan trọng và chia sẻ quan điểm về bảo đảm duy trì hoà bình, tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định chính sách của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi cơ quan này được mở rộng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về Hoà bình, Thịnh vượng và người dân đã được thông qua tháng 12/2020 để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước.

"Hôm nay, tất cả chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm năm năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, tôi nghĩ, đây là hoạt động quan trọng có tính khởi đầu cho rất nhiều hoạt động mà hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm năm mươi năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ vào năm 2022. Giờ phút này, tôi lại nhớ đến lời phát biểu của Ngài Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee khi đến thăm Việt Nam và khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 15/9/2014 rằng: “Quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay… Để bảo vệ lợi ích chung như hòa bình và thịnh vượng, Ấn Độ và Việt Nam phải đứng cạnh nhau… Ấn Độ sẽ luôn là người bạn tin cậy và thủy chung của Việt Nam”. Câu nói trên của Tổng thống Ấn Độ cũng là tâm nguyện của nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Với tất cả niềm tin, tình cảm sâu đậm với đất nước và nhân dân Ấn Độ, tôi tin rằng, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển sâu đậm và phong phú"- Chủ tịch Quốc hội khẳng định. 

Nhân dịp lễ kỷ niệm đặc biệt 5 năm Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jashankar đã tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức ảnh tư liệu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ cách đây 64 năm.

Cũng trong chiều 17/12, tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đã diễn ra triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam Ấn Độ với chủ đề “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ” (7/1/1972 – 7/1/2022). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cùng các quan chức cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ đã tới tham quan triển lãm.

Đây là là một phần trong chương trình chính thức của Đoàn, do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Ấn Độ (ICWA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức. Triển lãm trưng bày 21 bức ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam (trong đó có 9 ảnh đen trắng) đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước trong 50 năm qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 9/2016 và hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện này là hoạt động có ý nghĩa, góp phần thiết thực vào thành công của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (2022), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2021), cũng như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19/12/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Lễ trao 11 thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực Y tế, hợp tác sản xuất thuốc và vaccine, cung cấp nguyên liệu dược phẩm...

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Lễ trao 11 thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực Y tế, hợp tác sản xuất thuốc và vaccine, cung cấp nguyên liệu dược phẩm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 17/12, tại thủ đô New Dehli, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 17/12, tại thủ đô New Dehli, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Essar
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Essar

VOV.VN - Trưa 17/12, theo giờ địa phương, ngay sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tỷ phú Prashant Ruia, Chủ tịch Tập đoàn Essar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Essar

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Essar

VOV.VN - Trưa 17/12, theo giờ địa phương, ngay sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tỷ phú Prashant Ruia, Chủ tịch Tập đoàn Essar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 17/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, tại Trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 17/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, tại Trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.