Chủ tịch Quốc hội dự Tết Trung thu huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Nhân dịp Tết trung thu, tối 30/9 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới chung vui với các cháu thiếu niên, nhi đồng huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội với chủ đề Vầng trăng yêu thương

Chúc các cháu có một Tết trung thu thật vui tươi, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở các cháu đừng quên những người bạn của mình ở miền Trung và Tây Nguyên đang chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của bão, lũ:

Hàng nghìn cháu đại diện cho thiếu niên, nhi đồng của 29 xã của huyện Ứng Hoà thành phố Hà Nội đã cùng chung vui Tết Trung thu trong không khí vui tươi, phấn khơỉ tại Nhà văn hoá của huyện. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, những trò chơi dân gian được các cháu biểu diễn rất vui nhộn. Những năm qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hoà luôn quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước, có nhiều chính sách giũp đỡ, tạo điện kiện cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Trong đêm lễ hội, các cháu thiến niên nhi đồng bày tỏ cảm ơn các vị lãnh đạo, các bậc phụ huynh đã quan tâm, chăm lo cho các cháu, nguyện phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Phát biểu tại Lễ đón trung thu của các cháu thiếu niên nhi đồng huyện Ứng Hoà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả học tập mà các cháu đã đạt được và chúc các cháu đón Tết trung thu thật vui… Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, những ngày này nhiều bạn ở miền Trung và Tây Nguyên đang gặp khó khăn do bão lũ.. Mỗi người chung ta hãy cùng chia sẻ, hướng tới những người bạn không có trung thu. Đó chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và chủ đề Tết trung thu là “Vầng trăng yêu thương” rất có ý nghĩa. Chủ tịch mong các cháu thiếu niên, nhi đồng huyện Ứng Hoà tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói:Đảng và Nhà nước đã và sẽ quan tâm tới các cháu, thế hệ tương lại của đất nước. Bác chúc cac cháu chăm ngoan học giỏi, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Chúc các cháu có một đêm trung thu thật vui tươi và ý nghĩa!”. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà và cùng vui phá cỗ trăng rằm với các cháu thiếu niên và nhi đồng huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên