Chủ tịch Quốc hội khảo sát Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trong chuyến công tác tại Đồng Nai, sáng 8/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khảo sát, thực địa Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 

Cho đến thời điểm này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã nhận bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1, 22 tuyến giao thông kết nối T1, T2; đã xét duyệt đủ điều kiến bố trí tái định cư 4.333 hộ/5.570 hộ.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc dự án thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tích cực triển khai công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và tái lập hạ tầng, trong đó, đã hoàn hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đạt 100%.

Về tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành gói thầu rà phá bom mìn, san lấp, xây dựng hàng rào; đang triển khai thi công công trình nhà ga, hạng mục đường cất hạ cánh, tuyến số 1 kết nối với Quốc lộ 51 và 3 gói thầu xây lắp chính; các hạng mục đều đã vượt so với tiến độ hợp đồng. Đặc biệt có những gói thầu với nhiều hạng mục quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao, hiện tiến độ thi công đang vượt 10 ngày so với tiến độ hợp đồng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai, của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hiện đại hàng đầu tại khu vực và dự báo tạo 200.000 việc làm.

Qua khảo sát, thực địa sơ bộ hiện trường và qua nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tỉnh Đồng Nai, cùng đội ngũ cán bộ, công nhân đã “vượt nắng, thắng mưa” trên công trường.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian vừa qua, tỉnh Đồng Nai rất quan tâm đến công tác đền bù, tái định cư thu hồi đất. Hiện nay đã cơ bản xong giai đoạn 1, đây là sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội biểu dương các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu thi công trong thời gian vừa qua, toàn thể lực lượng công nhân, người lao động của công trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắng, mưa, vượt qua những khó khăn về sinh hoạt đời sống ở đây.

"Chúng ta đã cố gắng đảm bảo về thời gian, tiến độ cũng như đảm bảo về chất lượng công trình. Các đồng chí đã cam kết với Quốc hội, Chính phủ để làm sao cố gắng giải ngân kinh phí đã cấp cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong giai đoạn 1", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Trong thời gian tới, thời gian thực hiện dự án còn lại không nhiều, giai đoạn 1 dự kiến đưa vào sử dụng giữa năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế, công trình hạ tầng cơ bản tại các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện sinh sống tốt hơn và ít nhất bằng với nơi ở cũ; quan tâm đào tạo nghề, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, chủ đầu tư, đơn vị thi công thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng thể, tiến độ của các hạng mục, các dự án thành phần, bảo đảm tính khớp nối, đồng bộ với các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là thủ tục đầu tư, đấu thấu phải đúng theo quy định của nhà nước. Thực tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên công trường, đảm bảo đời sống của người lao động.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở từ tỉnh, huyện, xã cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tập trung giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân bị thu hồi đất.

Với những kiến nghị tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm, mong muốn dự án sớm hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, sớm đưa vào vận hành, khai thác, do đó, thời gian qua, mọi khó khăn, thách thức đều được Quốc hội quan tâm, tháo gỡ ngay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, cần nhận diện, xác định rất rõ khó khăn nào là do khách quan, khó khăn nào là do chủ quan để có đề xuất, kiến nghị. Nếu vấn đề nào vượt thẩm quyền của Chính phủ thì đề xuất Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét theo đúng thẩm quyền tại kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt để công trình bảo đảm thời gian, thực hiện các nghị quyết, đảm bảo tiến độ thi công nhưng đồng thời bảo đảm chất lượng; mong tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tạo điều kiện hỗ trợ để hoàn thành sớm công trình này.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm các hộ dân ở khu tái định cư là những gia đình chính sách. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp, có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho Dự án sân bay Long Thành
Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho Dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án quan trọng đặc biệt cấp Quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho Dự án sân bay Long Thành

Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho Dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án quan trọng đặc biệt cấp Quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

"Bộ GTVT cần kết nối toàn bộ các dự án thành phần của sân bay Long Thành"
"Bộ GTVT cần kết nối toàn bộ các dự án thành phần của sân bay Long Thành"

VOV.VN - “Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục kết nối toàn bộ các dự án thành phần của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ. 

"Bộ GTVT cần kết nối toàn bộ các dự án thành phần của sân bay Long Thành"

"Bộ GTVT cần kết nối toàn bộ các dự án thành phần của sân bay Long Thành"

VOV.VN - “Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục kết nối toàn bộ các dự án thành phần của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ. 

Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành từ 3-6 tháng
Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành từ 3-6 tháng

VOV.VN - Sáng nay, 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai; đồng thời thăm khu tái định cư, động viên người dân đã nhường mặt bằng cho dự án.

Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành từ 3-6 tháng

Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành từ 3-6 tháng

VOV.VN - Sáng nay, 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai; đồng thời thăm khu tái định cư, động viên người dân đã nhường mặt bằng cho dự án.