Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho thương bệnh binh tại tỉnh Thái Nguyên
VOV.VN - Sáng 20/7, tại Khu di tích lịch sử 27/7, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên - nơi công bố Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc 27/7/1947, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng lời chúc mạnh khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lòng tri ân sâu sắc nhất.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo… Toàn tỉnh có 98,7% số hộ chính sách người có công có mức sống từ trung bình trở lên. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Thái Nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với chăm lo người có công.
Thái Nguyên trước sáp nhập đã hoàn thành hỗ trợ cho 1.974 hộ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, đạt 100%; về đích trước thời hạn 8 tháng so với yêu cầu của Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là các luật, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Việc sáp nhập 2 tỉnh lần này vừa là kế thừa lịch sử, vừa là chủ trương lớn của Trung ương nhằm mở ra không gian phát triển lớn hơn, mạnh hơn, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, tỉnh Thái Nguyên mới đã quyết liệt, khẩn trương trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy. Qua 3 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy cơ bản thuận lợi, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, giải quyết những yêu cầu cấp bách của người dân; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điều này đã góp phần duy trì tình hình phát triển kinh tế - xã hội rất tích cực trong thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2025: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh (sau sắp xếp) đạt mức khá 6,61%. Thu nội địa đạt hơn 11.839 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,04%.
Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thái Nguyên: "Tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh an sinh, xã hội, chăm lo cho hộ nghèo; giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, tôi kêu gọi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, chăm lo về vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước nhiều hơn nữa".
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 177 ngày 11/7/2025 và số 178 ngày 17/7/2025 để ổn định bộ máy từ tỉnh xuống đến cấp xã, kiện toàn các chức danh cấp ủy, chính quyền, bảo đảm bộ máy mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng từ nay đến cuối năm là 8%; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, không để bất cứ một học sinh nào trong độ tuổi mà không được đến trường.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua cả nước đã triển khai thực hiện 4 Nghị quyết mà Bộ Chính trị ban hành gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Chủ tịch Quốc hội thông tin, tới đây Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết về giáo dục và Nghị quyết về y tế; lưu ý tỉnh cần phải quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết quan trọng này.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thái Nguyên phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên tinh thần không phải đợi đến ngày lễ, ngày Tết mới tặng quà là đủ, mà phải quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, gia đình có công với đất nước để nâng lên về đời sống cho người dân, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết sau khi sáp nhập 2 tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên phải chung sức, chung lòng, đoàn kết để chăm lo cho người dân, thúc đẩy phát triển thời gian tới, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường hoàn thành trước ngày 31/8/2025, Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh trước ngày 31/10/2025; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với khí thế truyền thống anh hùng của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, chủ nghĩa anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác trao 50 suất quà cho đại diện người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao hỗ trợ 2 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao hỗ trợ 3 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Trần; thương binh 1/4 Hoàng Trọng Tân, tham gia hoạt động tại chiến trường Nam Lào – Tây Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, đây là nơi tưởng niệm 60 thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên vào đêm Noel năm 1972, trong khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.
Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ rất xúc động khi về thăm Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước; mong Khu di tích sẽ mãi là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ.