Chủ tịch Quốc hội tiếp Bí thư TW Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane 

VOV.VN - Chiều tối 10/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane (Lào) ông Anouphap Tounalom cùng đoàn sang thăm và làm việc tại Hà Nội. 

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom đều nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đúng vào dịp hai nước vừa trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào ở thủ đô hai nước ngày 18/7 vừa qua, là những hoạt động quan trọng và ý nghĩa góp phần vào thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, thể hiện sống động mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên không chỉ tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữ hai đảng, hai nhà nước mà còn ở cấp các địa phương.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký kết trong chuyến thăm chính thức Lào vừa qua của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng nhấn mạnh, hai bên không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội mà còn tăng cường hợp tác giữa HĐND các địa phương.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, lãnh đạo hai thủ đô Hà Nội và Vientiane  đã có các cuộc hội đàm; Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, với chủ đề “Hà Nội - Vientiane, hợp tác cùng phát triển”, trao đổi đào tạo, dậy tiếng Việt, Lào, đây là những hoạt động vô cùng quan trọng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mối quan hệ hợp tác của hai thủ đô sẽ trở thành hình mẫu cho các địa phương của hai nước học tập.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lãnh đạo Thủ đô Vientiane đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và kinh doanh tại Lào; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Lào trong việc giải phóng mặt bằng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của hai thủ đô.

Ông Anouphap Tounalom khẳng định, chuyến công tác của đoàn nhằm thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, đóng góp các hoạt động trong năm đoàn kết của hai nước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp hai thủ đô trao đổi, xúc tiến thương mai.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane cho biết, thời gian qua không chỉ có hai đảng, nhân dân hai thủ đô có quan hệ mật thiết, gắn bó mà còn có sự hợp tác giữa các cấp quận, huyện. Bên cạnh đó, Thủ đô Vientiane không chỉ tăng cường hợp tác với Thủ đô Hà Nội mà còn hợp tác với TP.HCM và các thành phố khác.

Ông Anouphap Tounalom thông tin, chuyến công tác này, Hội đồng nhân dân hai thủ đô sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp kiện toàn hệ thống của các cơ quan lập pháp của Vientiane hoạt động hiệu quả và củng cố hệ thống chính trị, hệ thống lập pháp của Lào nói chung.

Cho biết, Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane mới đi vào hoạt động, với cương vị Chủ tịch, ông Anouphap Tounalom mong muốn, quan hệ hợp tác với Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba và Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba và Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba và Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba và Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt
Chủ tịch Quốc hội tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Chiều nay (29/7), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

Chủ tịch Quốc hội tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Chiều nay (29/7), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.