Chủ tịch Quốc hội tiếp Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước là hết sức quan trọng.

Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba sang thăm, làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué diễn ra vào dịp hai nước đang kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng như: 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam... 

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Cuba hết sức thành công trong tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho cá nhân Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp hết sức trọng thị với nhiều ngoại lệ và chương trình làm việc phong phú, hiệu quả.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Cuba ngay sau khi bầu ban lãnh đạo Nhà nước Cuba nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau chuyến thăm đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả chuyến thăm và những công việc cần thực hiện. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam đang khẩn trương triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Việt Nam luôn là người bạn thuỷ chung của Cuba, luôn sát cánh cùng các đồng chí Cuba anh em, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong điều kiện tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay; tin tưởng Cuba sẽ giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Việt Nam rất thấu hiểu những khó khăn của Cuba hiện nay, luôn luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với Cuba trong mọi khả năng của mình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao vai trò, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và cá nhân Tổng Thư ký Teresa Amarelle Boué trong việc thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ Cuba trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Đặc biệt tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, HĐND... của Cuba đều rất cao, là điều mà Việt Nam cần học tập kinh nghiệm. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước là hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác giữa phụ nữ hai nước cả về quy mô, phạm vi; mong muốn, phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới mà hai nước đều là thành viên.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué cảm ơn sự hiện diện và bài phát biểu hết sức sâu sắc, quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba. Trong bối cảnh Cuba đang tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức do bao vây cấm vận, Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, sự ủng hộ và hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. 

Thông tin tới Chủ tịch Quốc hội về các hoạt động trong chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, Tổng Thư ký Teresa Amarelle Boué cho biết, Đoàn đã hội đàm với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, làm việc với Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan, thăm một số địa phương... với chương trình làm việc hết sức ý nghĩa.  

Tổng Thư ký Teresa Amarelle Boué thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước đã tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Qua đó, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những thành tựu, những bài học kinh nghiệm quý trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, bảo đảm việc làm, phát huy và nâng cao vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, lãnh đạo, quản lý... 

Tại Cuba không có bất cứ rào cản nào về mặt pháp lý hay chính sách gây khó khăn cho phụ nữ tham gia mọi lĩnh vực, mọi công việc, song nêu thực tế vẫn tồn tại khoảng cách về bình đẳng giới trong một số lĩnh vực, nhất là về kinh tế. 

Tổng Thư ký Teresa Amarelle Boué mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là về kinh nghiệm, hành động thực tế để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế nhiều hơn. Hai bên còn dư địa lớn để tiếp tục mở rộng hợp tác liên quan đến việc bảo vệ, bảo đảm thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sự tiến bộ của phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Lãnh đạo Anh và Cuba
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Lãnh đạo Anh và Cuba

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Lãnh đạo Anh và Cuba

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Lãnh đạo Anh và Cuba

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng...

Việt Nam - Cuba nhất trí lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị
Việt Nam - Cuba nhất trí lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị

VOV.VN - Ngài Roberto Morales Ojeda nhất trí với các đề nghị của bà Trương Thị Mai, theo đó hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường tin cậy chính trị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị, định hướng hợp tác các lĩnh vực ưu tiên.

Việt Nam - Cuba nhất trí lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị

Việt Nam - Cuba nhất trí lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị

VOV.VN - Ngài Roberto Morales Ojeda nhất trí với các đề nghị của bà Trương Thị Mai, theo đó hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường tin cậy chính trị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; lấy quan hệ Đảng làm nền tảng chính trị, định hướng hợp tác các lĩnh vực ưu tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

VOV.VN - Chiều 3/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng, từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

VOV.VN - Chiều 3/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng, từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2023.