Chủ tịch Quốc hội: Vĩnh Phúc là điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả tổ chức triển khai Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, kinh tế của tỉnh luôn phát triển mạnh, với tốc độ tăng trưởng ở mức cao, bình quân giai đoạn 1997-2021 tăng 13,42%/năm. GRDP bình quân đầu năm 2021 đạt 114,3 triệu đồng (khoảng 4.800 USD).

Vĩnh Phúc nằm trong nhóm các tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Năm 2021 mặc dù tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

Khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế và giữ tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện khâu đột phá về công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bắt đầu từ năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Bí thư, chủ tịch các huyện, thành ủy và lãnh đạo một số sở, ngành; trên cơ sở đó thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc đúng dịp Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2022). Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sau 25 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, về thu hút đầu tư trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong cả nước; nhiều chỉ tiêu, mục tiêu của tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước. Quy mô kinh tế đạt 136.200 tỷ đồng (tăng gấp 70 lần năm 1997). Với 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 429 dự án FDI.

“GRDP bình quân đầu liên tục tăng qua các năm. So với lúc mới tái lập gấp 52 lần. Trước đây chủ yếu là trồng màu, khoai tây, sắn, chuối…, hoàn toàn phụ thuộc ngân sách. Năm 2004, sau 4 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc cân đối được ngân sách. Sau 7 năm cân đối nộp về Trung ương. Năm 2021 ngân sách dự kiến hơn 32.000 tỷ, vượt dự toán khá nhiều” - Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành quả của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn.

“Trên cơ sở cơ hội, sắp tới Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về kinh tế- xã hội và Chương trình phục hồi Phát triển kinh tế xã hội. Ngoài gói của Trung ương, trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Phúc bổ sung cụ và thể hóa. Một mặt triển khai chính sách của Trung ương trên địa bàn, mặt khác có thêm chương trình của tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Chúng tôi đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm” - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Vĩnh Phúc đẩy nhanh việc ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng chính quyền số và quản lý xã hội, phát triển kinh tế số. Tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp để công nghiệp thật sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển của tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp chủ lực, ưu tiên phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp điện tử, cơ khí, chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Vĩnh Phúc thành tỉnh công nghiệp phát triển, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao so với cả nước.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Dự án với quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Đây là trung tâm ứng dụng công nghệ hiện đại dùng robot để tự động hóa trong kho hàng cùng hệ thống điều khiển bằng máy tính điện tử hiện đại. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc. ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức phiên họp lần thứ 4.

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức phiên họp lần thứ 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Chiều 21/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Chiều 21/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Campuchia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng ngày 21/12/2021, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã đến thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng ngày 21/12/2021, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã đến thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.