Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 16/5, tại thủ đô Vientanie, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời hỏi thăm ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong là người bạn thân thiết, lâu năm, có nhiều đóng góp cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai Quốc hội và hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong đánh giá rất cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Thongsing Thammavong gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào, góp phần củng cố quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời đánh giá cao việc hai Quốc hội hai nước đã tổ chức hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19”, với nhiều nội dung thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi kinh tế giai đoạn hậu COVID-19; hy vọng sẽ có nhiều hội thảo tương tự được tổ chức trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 16/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Malaythong Kommasith, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp ông Malaythong Kommasith; khẳng định luôn quan tâm đối với ngành kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Lào tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác, hình thức hợp tác toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ tại mỗi cơ quan, để trở thành cơ quan kiểu mẫu tại INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời của ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mời ông Malaythong Kommasith sang thăm Việt Nam để hai bên có thể tiến hành giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng lắng nghe, ủng hộ các đề xuất của hai bên, để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước.

Ông Malaythong Kommasith bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Đánh giá cao nhiều sáng kiến quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi còn giữ cương vị Tổng Kiểm toán nhà nước như cơ chế luân phiên tổ chức họp các cơ quan Tổng Kiểm toán nhà nước CLV; đưa nhiều nội dung hợp tác giữa hai cơ quan Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam – Lào vào nội dung hợp tác chung giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào; tạo điều kiện để nhiều đoàn Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam sang Lào chia sẻ kinh nghiệm quý báu, góp phần phát triển quan hệ hai cơ quan Tổng Kiểm toán nhà nước hai nước. Ông Mạ-lay-thoong Côm-mạ-xít khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các sáng kiến mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra trước đây.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào thông báo vào tháng 7/2021 Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào đã có cuộc làm việc trực tuyến với Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam để rà soát, đánh giá lại hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, qua đó hai bên thống nhất, sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ kiểm toán viên, hợp tác nâng cao chất lượng kiểm toán và sau kiểm toán.

Thời gian tới hai bên sẽ tiến hành xây dựng Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về hiện đại hóa công tác kiểm toán, Nhân dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan Kiểm toán nhà nước cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động, trong đó Đoàn Kiểm toán nhà nước Lào sẽ sang Việt Nam trao đổi chuyên đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

VOV.VN - Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay (15/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, từ 15/5 - 17/5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

VOV.VN - Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay (15/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane, từ 15/5 - 17/5.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Trưa 15/5, truyền thông Lào đồng loạt đưa các tin bài về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Trưa 15/5, truyền thông Lào đồng loạt đưa các tin bài về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay (14/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay (14/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri.

Truyền thông Lào đưa nhiều tin bài trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Truyền thông Lào đưa nhiều tin bài trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhân dịp này, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài về quan hệ hai nước Việt Nam và Lào.

Truyền thông Lào đưa nhiều tin bài trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Lào đưa nhiều tin bài trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhân dịp này, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài về quan hệ hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nói về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Lào nói về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động đối ngoại quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nói về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Lào nói về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động đối ngoại quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.