Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư chúc mừng ngày Độc lập Sri Lanka

VOV.VN - Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến Ngài Chủ tịch, các Đại biểu Quốc hội Sri Lanka lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập lần thứ 74 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka (04/2/1948 - 04/2/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư chúc mừng tới Ngài Mahinda Yapa Abeywardana, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka.

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến Ngài Chủ tịch, các Đại biểu Quốc hội Sri Lanka lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và hết sức vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Sri Lanka đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Sri Lanka, sự hợp tác tốt đẹp gữa Quốc hội Việt Nam, Quốc hội Sri Lanka sẽ không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hoàn bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp hơn, chuẩn mực hơn, trách nhiệm hơn và đoàn kết hơn nữa, để sẽ có thành tích tốt hơn năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp hơn, chuẩn mực hơn, trách nhiệm hơn và đoàn kết hơn nữa, để sẽ có thành tích tốt hơn năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.