Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mozambique

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Mozambique thăm chính thức Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 18-23/6.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội vào sáng nay, 20/6, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau lễ đón đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội và các Nghị sĩ Quốc hội Mozambique, người bạn truyền thống từ Châu Phi xa xôi về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm như anh em sang thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Bà Chủ tịch và các nghị sỹ Quốc hội, nhân dân Mozambique lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp 47 năm Quốc khánh Mozambique (25/6/1975 – 25/6/2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Mozambique; tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp; góp phần thiết thực, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước; đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu; nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thay mặt Quốc hội, nhân dân Mozambique, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn sự giúp đỡ của nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Mozambique trước đây cũng như bây giờ; Việt Nam đã bỏ phiếu ủng hộ Mozambique đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2022-2024; Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tặng khẩu trang cho Mozambique trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Quốc hội Mozambique, chuyến thăm chính thức Việt Nam không những củng cổ mối quan hệ giữa hai Quốc hội mà còn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế của hai nước. Hai nước có nhiều mô hình hợp tác trong các lĩnh vực, giáo dục, nông nghiệp; đặc biệt có nhiều Doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp ở Mozambique.

Bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cho biết, chuyến thăm này, Mozambique có cơ hội gặp gỡ các Doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi với các doanh nghiệp về những điều kiện của Mozambique; đồng thời là cơ hội trao đổi kinh nghiệm để Việt Nam đối phó với thảm họa thiên tai.

Hai Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Thành công chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần này với các thành viên cấp cao của Quốc hội Mozambique cũng rất quan trọng trong việc tiếp tục thúc đấy  mối quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và chúc Mozambique có sự ổn định chính trị, cải cách kinh tế, phát triển xã hội cũng như phòng chống dịch bệnh mà Mozambique đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và các Đảng FRELIMO, RENAMO và MDM nhằm xây dựng một nước Mozambique phồn vinh, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình ở khu vực Nam phần châu Phi, châu lục cũng như trên thế giới.

Việt Nam và Mozambique có quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời. Ngay từ những năm 1960, nhân dân hai nước đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập ở mỗi nước. Việt Nam tự hào đã luôn đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống phân biệt chủng tộc với các nước anh em ở Nam phần Châu Phi.

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique; xác định Mozambique là một trong 5 quốc gia tại châu Phi cần ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao và hợp tác kinh tế trong giai đoạn hiện nay; đánh giá cao vai trò của Mozambique tại khu vực Nam Châu Phi, châu Phi và trên thế giới.

Hai chủ tịch Quốc hội cùng bày tỏ hy vọng Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique được ký kết tại chuyến thăm chính thức này sẽ kết nối hai Quốc hội gần gũi nhau hơn, trở thành mối quan hệ mẫu mực giữa Quốc hội hai nước; tin tưởng đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội hai nước không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đặc biệt, trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước, hai Quốc hội sẽ tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Mozambique, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa việc trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ/ngành/địa phương/doanh nghiệp, giao lưu nhân dân. Hai bên phối hợp thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên Chính phủ hai nước đã bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tích cực ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN - Liên minh Châu Phi.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề như phòng, chống khủng bố, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã, trao đổi thông tin, tiếp nhận và đào tạo cán bộ, học viên quân sự, an ninh; đề nghị phía Mozambique hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang cư trú, làm ăn tại Mozambique. 

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội đều nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, mới ở mức 157 triệu USD năm 2020, 149,5 triệu năm 2021. Vì vậy, hai bên cần tạo khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, thương mại quốc tế ở mỗi nước. Tích cực trao đổi thông tin về chính sách, quy định thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư thông qua cấp bộ, các cơ quan xúc tiến thương mại, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành.

Hai chủ tịch Quốc hội ủng hộ việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp hai bên sang đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng của Mozambique như than; khí đốt hóa lỏng; kim loại thường (đồng, chì, thiếc...), đề nghị Mozambique cung cấp danh sách các hiệp hội, doanh nghiệp uy tín hoạt động cho các lĩnh vực nói trên để kết nối doanh nghiệp hai bên; cung ứng than cho Việt Nam trên cơ sở lâu dài ổn định, tạo thuận lợi cho các hoạt động kết nối và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh than của hai nước.

Việt Nam đề nghị Mozambique tạo thuận lợi việc nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như gạo, máy móc, thiết bị và vật tư ngành nông nghiệp, thủy sản; thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; máy móc thiết bị điện; sắt, thép; sản phẩm gia dụng; thực phẩm chế biến; thủy sản; giày dép; sản phẩm dệt may.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Mozambique đã tạo điều kiện thuận lợi cho Movitel trong quá trình triển khai dự án ở Mozambique, đề nghị lãnh đạo Mozambique tiếp tục quan tâm để Movitel hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế của Mozambique.

Về nông nghiệp, hoan nghênh thành công của giai đoạn 1 dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique, Chủ tịch Quốc hội lưu ý hai bên tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn phía Mozambique đã quan tâm tạo điều kiện cho các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam đang làm việc tại Mozambique. Việt Nam khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu; sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế và chia sẻ kinh nghiệm với phía Mozambique để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo Quốc hội đều khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới trên cả bình diện song phương và đa phương; đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mozambique.

Ngay sau hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Mozambique đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Phòng Truyền thống Quốc hội và ký Sổ vàng lưu niệm.

Ghi sổ lưu niệm tại Nhà Quốc hội, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Mozambique và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Mozambique bày tỏ rất vui mừng về những tình cảm và tình hữu nghị anh em đã dành cho Đoàn trong chuyến thăm đến Nhà Quốc hội Việt Nam. “Chúng ta có cơ hội trao đổi ý kiến và kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa Quốc hội hai nước". Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias  tin tưởng, các cơ quan của Quốc hội hai nước sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác thể chế và phát triển hợp tác kinh tế xã hội giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique và Phu quân thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 18 – 23/6/2022.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique và Phu quân thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 18 – 23/6/2022.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique
Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam tại Châu Phi.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam tại Châu Phi.

Mozambique đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam
Mozambique đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được đẩy mạnh nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư… trong đó hợp tác viễn thông Movitel.

Mozambique đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam

Mozambique đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được đẩy mạnh nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư… trong đó hợp tác viễn thông Movitel.