Chủ tịch TPHCM: Cải thiện môi trường đầu tư là đòi hỏi rất bức xúc

VOV.VN - Hiện xu hướng dịch chuyển đầu tư đang về các nước Đông Nam Á nhưng tại Thành phố, các dự án đầu tư mới hiện nay chỉ khoảng 540.000 USD mỗi dự án, không có các dự án lớn nên không có sự bứt phá. Cho nên, việc cải thiện môi trường đầu tư là đòi hỏi rất bức xúc với TPHCM.

Sáng nay (8/12), tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp 23, HĐND TPHCM khoá 9 chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết bốn nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn người đứng đầu chính quyền TPHCM là: Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch; Xây dựng chính quyền đô thị; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; Trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Kiên trì mục tiêu kép

Mở đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đại biểu Phạm Quốc Bảo nói: "Bên cạnh chỉ đạo chung của Chính phủ thì lãnh đạo TPHCM có quyết sách, định hướng, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa tập trung tái khởi động và phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra."

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh khi vào cuộc quyết liệt và người dân đồng lòng. Từ nay đến năm 2021, Thành phố vẫn xem công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, gắn với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế.

Cả hệ thống chính trị tiếp tục phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học, siêu thị, bệnh viện…Thành phố thường xuyên giám sát các nguy cơ, kiên trì chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, điều trị hiệu quả, đảm bảo cơ sở, nhân lực tại chỗ, tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ông Phong nhấn mạnh đến việc Thành phố  xây dựng cảnh báo dịch theo từng cấp độ và cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong công tác chống dịch: "TPHCM xác định từ nay đến 2021 thì công tác kiểm soát bệnh dịch là ưu tiên hàng đầu. Vận động mỗi người dân, gia đình cùng chính quyền tham gia phòng chống dịch quyết liệt, thực hiện tốt phương châm mỗi người dân là chiến sỹ, mỗi gia đình là một tổ chiến đấu, mỗi quận huyện là một pháo đài vững chắc phòng chống dịch."

Năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt vấn đề: Hiện nay chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM liên tục giảm, năm 2016 hạng 8, năm 2019 là hạng 14, điều này cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ người dân chưa tốt, nhận nhiều lời phàn nàn.

"Năm 2021 được xác định là năm xây dựng chính quyền đô thị, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Vậy Thành phố có giải pháp đột phá gì để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp"- bà Trâm chất vấn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm 13%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì thế, chỉ có cải thiện môi trường đầu tư mới thu hút vốn đầu tư. Ông Nguyễn Thành Phong thừa nhận việc này thời gian qua còn hạn chế, vì thế cần phải chú ý các giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh.

Hiện xu hướng dịch chuyển đầu tư đang về các nước Đông Nam Á nhưng tại Thành phố, các dự án đầu tư mới hiện nay chỉ khoảng 540.000 USD mỗi dự án, không có các dự án lớn nên không có sự bứt phá. Cho nên, việc cải thiện môi trường đầu tư là đòi hỏi rất bức xúc với TPHCM.

Trong giai đoạn 2016 – 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố tăng nhưng không nhiều, trong khi các tỉnh, thành khác cũng có nhiều nỗ lực nên chỉ số PCI của TPHCM bị thụt lùi. Điều này cho thấy các nỗ lực của Thành phố là chưa đủ mạnh và chưa đột phá.

Ông Phong cho biết, Thành phố thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này và sẽ cải thiện trong năm 2021: "Để có kết quả thiết thực thì việc cần làm ngay trong những ngày đầu năm 2021 là gì. Trước hết đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các sở ngành của Thành phố trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, đảm bảo ý nghĩa thiết thực, đổi mới phương thức phục vụ chính quyền, tăng tỷ lệ giải quyêt hồ sơ thông qua dịch vụ trực tuyến công cấp 3, 4"

Ngoài ra, các đại biểu còn quan tâm đến các vấn đề khác như tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm, nhiều dự án công trình giao thông chậm hoàn thành gây bức xúc, tình trạng tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp, vấn đề thu gom rác tại nguồn chưa hiệu quả…

Giải trình các ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thừa nhận thời gian qua, tình trạng tội phạm ma tuý có diễn biến phức tạp, các loại tội phạm gia tăng…Tuy nhiên, Thành phố cũng đã có nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý.

Về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng Thành uỷ đã có Chỉ thị 11 và UBND Thành phố có Chỉ thị 22 về thực hiện, các quận huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng việc này cần có thời gian và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị bởi một mình chính quyền dọn dẹp thì lại tái chiếm…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Thành phố Thủ Đức với kỳ vọng hạt nhân phát triển
Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Thành phố Thủ Đức với kỳ vọng hạt nhân phát triển

VOV.VN - Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy kinh tế của TPHCM và cả vùng, trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của cả nước và cả khu vực.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Thành phố Thủ Đức với kỳ vọng hạt nhân phát triển

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Thành phố Thủ Đức với kỳ vọng hạt nhân phát triển

VOV.VN - Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy kinh tế của TPHCM và cả vùng, trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của cả nước và cả khu vực.

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền
TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

VOV.VN - 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được tuyển vào làm việc tại sở, ban, ngành, viện của TP.HCM dưới hình thức chứng minh năng lực.

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

VOV.VN - 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được tuyển vào làm việc tại sở, ban, ngành, viện của TP.HCM dưới hình thức chứng minh năng lực.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy
Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Để TP HCM thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, đề án chính quyền đô thị TP HCM được xây dựng.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Để TP HCM thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, đề án chính quyền đô thị TP HCM được xây dựng.