Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn Hải quân Hoa Kỳ

VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với Đoàn Hải quân Hoa Kỳ về tiềm năng của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Chiều tối 5/3, ngay sau khi cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9/3, Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cùng Chỉ huy nhóm tàu Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp đoàn. 

Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ chào xã giao Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết chuyến thăm Đà Nẵng lần này của đoàn không chỉ có ý nghĩa đối với Hải quân 2 nước mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp giữa 2 quốc gia.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ vui mừng được đón Đoàn Hải quân Hoa Kỳ dến thăm thành phố. Ông Thơ cho biết, cũng trong buổi chiều nay, thành phố Đà Nẵng khai mạc buổi Tọa đàm “Gặp gỡ Hoa Kỳ”. Đây là dịp để các đối tác phía Việt Nam và Hoa Kỳ gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với Đoàn về tiềm năng của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, nhiều con em của thành phố hiện đang sống, học tập tại Hoa Kỳ. Trong 10 năm qua, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ. Đặc biệt trong vòng 3 năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đón nhiều chính khách của Hoa Kỳ cũng như các đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm địa phương.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhắc lại chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam, dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu 
tiềm năng, thế mạnh của TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ phát biểu: "Hoa Kỳ là một trong những đối tác lớn về đầu tư trực tiếp cũng như ODA cho thành phố Đà Nẵng. Về đầu tư trực tiếp hiện có tất cả gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, với tổng số vốn đầu tư trên 500 triệu đô la Mỹ. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng khá tốt so với các quốc gia khác".

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Đoàn Hải quân Hoa Kỳ còn tham gia các hoạt động trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng. Việc các lực lượng đón tiếp các tàu của hải quân Hoa Kỳ cho thấy Cảng Tiên Sa - TP Đà Nẵng có đủ khả năng tiếp nhận, đảm bảo dịch vụ kỹ thuật đối với tàu sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở lại phiên xử người dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng
Mở lại phiên xử người dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

VOV.VN -Bị cáo Đào Tấn Cường đối diện với khung hình phạt  từ 2 – 7 năm tù.

Mở lại phiên xử người dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Mở lại phiên xử người dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

VOV.VN -Bị cáo Đào Tấn Cường đối diện với khung hình phạt  từ 2 – 7 năm tù.

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng
Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 9/2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người.

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

Nóng 24h: Tòa tuyên 18 tháng tù cho kẻ dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 9/2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người.

Thủ tướng chúc Tết quận Hải Châu và lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng
Thủ tướng chúc Tết quận Hải Châu và lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hải Châu và các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng năm mới đạt nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng chúc Tết quận Hải Châu và lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thủ tướng chúc Tết quận Hải Châu và lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hải Châu và các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng năm mới đạt nhiều thành tựu mới.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang thăm TP Đà Nẵng
Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang thăm TP Đà Nẵng

VOV.VN -Chiều 5/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang thăm TP Đà Nẵng

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang thăm TP Đà Nẵng

VOV.VN -Chiều 5/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.