Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Đoàn Tổng thống Hungary

VOV.VN -Tổng thống Hungary khẳng định: Ý chí chính trị chung của cả hai bên trong thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng sáng tỏ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta, trưa nay (29/11), tại TP HCM, Tổng thống Cộng hòa Hungary, ông Ader Janos cùng đoàn đại biểu cấp cao đã dự buổi tiếp và chiêu đãi của UBND thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Lê Hoàng Quân tiếp Tổng thống Hungary Ader Janos

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhiệt liệt chào mừng Đoàn Tổng thống Cộng hòa Hungary đến thành phố và khẳng định chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015. Chủ tịch Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng nhận thấy qua các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước trong chuyến thăm lần này đem lại nhiều triển vọng hết sức tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp… Riêng tại TP HCM, năm nay quan hệ hợp tác với Hungary đã có sự tăng trưởng tích cực, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 36 triệu USD, tăng 30% so với năm ngoái.

Tháng 3 vừa qua, TP HCM và Budapest đã có bản ghi nhớ hợp tác và hai bên sẽ ký kết chính thức vào năm sau. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ làm hết mình để đóng góp cho quan hệ giữa Việt Nam và Hungary nói chung, giữa TP HCM với các địa phương của Hungary nói riêng tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Hungary Ader Janos khẳng định: Ý chí chính trị chung của cả hai bên trong thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng sáng tỏ sau các cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước. Một trong những minh chứng là đến nay, kim ngạch thương mại hai bên đã tăng 60%, số lượng học bổng của Hungary dành cho Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi.

Tổng thống Ader Janos nói: “Sau chuyến thăm này, trong lĩnh vực hợp tác đào tạo giữa hai nước có thể mở rộng thêm các ngành như chuyên gia tin học, du lịch chuyên sâu vốn là thế mạnh của Hungary. Tôi đã được tìm hiểu vấn đề xử lý nước thải, cấp nước sạch của thành phố qua chuyến thăm nhà máy nước Thủ Đức và thấy rằng thành phố đã có kế hoạch rõ ràng để trong 10 năm tới sẽ thay toàn bộ hệ thống cấp nước sạch và 6 năm nữa sẽ tiến hành thu gom, xử lý nước thải trước khi đổ ra sông. Đây là những mục tiêu hết sức đúng đắn để bảo vệ môi trường bền vững”.

Ngay sau buổi tiếp và chiêu đãi của UBND thành phố, Đoàn Tổng thống Cộng hòa Hungary đã đi tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố.

Theo kế hoạch, tối ngày 30/11, Đoàn Tổng thống Hungary sẽ có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang trước khi rời TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Hungary
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Hungary

VOV.VN - Tổng thống Ader Janos cho rằng những gì hai bên đã thỏa thuận trong chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội lớn cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Hungary

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Hungary

VOV.VN - Tổng thống Ader Janos cho rằng những gì hai bên đã thỏa thuận trong chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội lớn cho hợp tác song phương.

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Phu nhân Tổng thống Hungary ấn tượng về chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ VN
Phu nhân Tổng thống Hungary ấn tượng về chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ VN

VOV.VN -Nơi đây trưng bày những hình ảnh sống động, phong phú, phản ánh cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, hiện tại, trong cuộc sống thường ngày

Phu nhân Tổng thống Hungary ấn tượng về chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ VN

Phu nhân Tổng thống Hungary ấn tượng về chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ VN

VOV.VN -Nơi đây trưng bày những hình ảnh sống động, phong phú, phản ánh cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, hiện tại, trong cuộc sống thường ngày