Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9 của VOV kéo dài 2 tiếng, bắt đầu từ 7h sáng 2/9.

Chương trình có chủ đề “Ngọn Quốc kỳ”, với sự tham dự của các khách mời đặc biệt như cựu tù Phú Quốc Nguyễn Văn Thắm, chiến sĩ - họa sỹ Lê Duy Ứng, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Bỉ và EU; Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển thành phố Hồ Chí Minh…

Thông qua chương trình, thính giả được sống lại với những ký ức mùa thu Cách mạng 75 năm trước qua hồi tưởng của một số nhân chứng lịch sử. Trong những ký ức đó, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn xuất hiện thiêng liêng, là nguồn động lực trong trái tim nhiệt huyết cách mạng của mỗi người dân, mỗi chiến sĩ… trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Qua câu chuyện của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Văn Thắm, người đã tự tay may một lá cờ Tổ quốc khi đang bị giam trong nhà tù Phú Quốc, hình ảnh “Ngọn Quốc kỳ” chính là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để những người chiến sĩ cách mạng vượt qua những khó khăn, gian nguy nhất.

Câu chuyện của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng đưa thính giả quay ngược thời gian trở về những năm 1975... Bị thương và hỏng đôi mắt ngay cửa ngõ Sài Gòn chỉ 2 ngày trước khi lá cờ Giải phóng được cắm trên nóc dinh Độc Lập, chiến sĩ - họa sĩ Lê Duy Ứng đã dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ trên nền lá cờ Tổ quốc.

Hai lần đã cận kề cửa tử nhưng Đại tá Lê Duy Ứng đều vượt qua để trở về với cuộc sống. Sức mạnh giúp ông vượt qua những giây phút mong manh sinh – tử đó chính là hình ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc.

Từng là một nhà ngoại giao và từng đảm nhiệm vai trò là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu và tại Bỉ; Sau này khi đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, bà Tôn Nữ Thị Ninh từng tham gia rất nhiều sự kiện ngoại giao. Tham dự những sự kiện như thế, hình ảnh lá cờ Tổ quốc luôn mang lại cho bà những cảm xúc vô cùng đặc biệt, đó là niềm tự hào biến thành hành động, khát vọng cống hiến và ý thức về trách nhiệm với đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Indonesia: 75 năm Quốc khánh, 65 năm quan hệ ngoại giao
Việt Nam-Indonesia: 75 năm Quốc khánh, 65 năm quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia sẽ là chất xúc tác, thúc đẩy sự hợp tác, thống nhất hơn nữa trong ASEAN

Việt Nam-Indonesia: 75 năm Quốc khánh, 65 năm quan hệ ngoại giao

Việt Nam-Indonesia: 75 năm Quốc khánh, 65 năm quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia sẽ là chất xúc tác, thúc đẩy sự hợp tác, thống nhất hơn nữa trong ASEAN

Lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, tặng hoa chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, tặng hoa chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 1/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 1/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.