Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Việt Nam cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế

VOV.VN - Lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực miền Trung mong muốn, Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia,...

Chiều nay (11/12), tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Tọa đàm “Cùng các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế” giữa Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 với các tỉnh miền Trung.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực miền Trung mong muốn, Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia, có năng lực về tài chính công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực đón đầu cách mạng công nghiệp như: Công nghiệp ICT, kỹ thuật số, công nghệ nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đặc biệt tập trung ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Đặc biệt là hỗ trợ các tỉnh, thành phố tham quan các sự kiện xúc tiến đầu tư, du lịch ở nước ngoài…

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các tỉnh, thành phố miền Trung đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng cường thu hút đầu tư, đạt kim ngạch xuất khẩu. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, sẽ lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của các địa phương. Trên cơ sở đó, các Trưởng đoàn sẽ có những gắn kết trao đổi hỗ trợ, phục vụ nhu cầu hợp tác quốc tế cũng như tranh thủ nguồn lực bên ngoài, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Tổ chức cũng đã đề nghị các địa phương có mặt trong cuộc gặp hôm nay, để cho các đồng chí trưởng cơ quan đại diện nghiên cứu để các đồng chí đi công tác nhiệm kỳ lần này nghiên cứu trước. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể trao đổi thông tin ngắn gọn về tiềm năng lợi thế của địa phương mình. Thứ hai là các đồng chí địa phương nêu các yêu cầu cụ thể với các đồng chí trưởng cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Dịp này, Đoàn trưởng Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ 300 triệu đồng giúp thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Chủ tịch nước gặp đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, sự nỗ lực của các cán bộ ngoại giao ở nước ngoài đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.  

Chủ tịch nước gặp đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước gặp đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, sự nỗ lực của các cán bộ ngoại giao ở nước ngoài đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.