Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận

VOV.VN-Để tăng cường công tác dân vận cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính.

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm “Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước” nhằm triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định, công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận là rất quan trọng.

Tọa đàm Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước

Các đại biểu cho rằng, để tăng cường công tác dân vận cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhằm giải quyết tốt những bức xúc của người dân.

Bà Dương Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam nêu ý kiến: “Có những nơi người dân khó khăn thì Nhà nước, đảng viên làm công tác đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào. Tôi nghĩ rằng, Nhà nước có sự thay đổi nhận thức đối với nhân dân thì sự chỉ đạo mới sâu sát các bộ phận chuyên môn, cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Dân vận và các biện pháp trong từng thời kỳ. Đồng thời biểu dương những người làm công tác dân vận giỏi, đặc biệt người đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân để đảm bảo công bằng xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên