Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ: Thiêng liêng nơi vùng cao biên giới

VOV.VN - Hình ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc luôn sống trong trái tim người dân, như một lời khẳng định về chủ quyền biên giới linh thiêng.

Khắp các bản làng đồng bào Hà Nhì, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu - miền đất nơi đầu nguồn sông Đà những ngày này rực rỡ sắc xuân.

Cờ Tổ  quốc được treo khắp các bản làng vùng cao biên giới.

Khung ảnh Bác Hồ được treo nơi trang trọng nhất và lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc bay phấp phới trước hiên nhà, đây là hình ảnh quen thuộc, như cơm ăn, nước uống trong đời sống người dân Hà Nhì. Chính vì vậy, từ đời này sang đời khác, đồng bào vẫn ngày đêm cùng bộ đội Biên phòng gìn giữ niềm tin với Bác, với Đảng. Xuân này, dù không ăn Tết Nguyên đán như nhiều dân tộc khác, nhưng người dân nơi đây vẫn trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị ảnh Bác cùng lá cờ Tổ quốc để đón Tết.

Ông Chu Xé Cà, ở bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè phấn khởi cho biết, gia đình ông treo cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất để mọi người đến chơi đều có thể nhìn thấy.

Nằm tận nơi thượng nguồn sông Đà, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè có 67 hộ dân đều là người Hà Nhì. Trong tín ngưỡng của dân tộc mình, người Hà Nhì không có tập quán lập bàn thờ, nhưng nơi treo ảnh Bác Hồ lại là chỗ trang trọng nhất trong ngôi nhà. Đó là lý do để mỗi dịp Tết đến xuân về, bà con lại mang ảnh Bác xuống làm mới hơn và mua lá cờ mới về để treo.

Đồng bào Hà Nhì tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè dọn dẹp vệ sinh để mừng đón xuân.

Chị Pờ Gia Vân, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm chia sẻ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con trong bản vẫn đang đoàn kết, quyết tâm xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Cho dù các thế lực thù địch thường xuyên có các hoạt động kích động, nhưng bà con vẫn vững tin sát cánh cùng lực lượng biên phòng, từng bước khắc phục khó khăn bảo vệ chủ quyền biên giới.

"Đối với gia đình tôi, hình ảnh cờ Tổ quốc là một hình ảnh rất thiêng liêng và gia đình thường có truyền thống treo cờ, treo ảnh Bác ở những nơi trang trọng nhất"- chị Vân chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Dung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, suốt nhiều năm qua, tình quân - dân nơi biên giới luôn gắn chặt, tất cả vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu.

"Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Thu Lũm tích cực vận động để đồng bào biên giới thấy được trách nhiệm, vinh dự và tự hào của mình trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc; thấy được cái niềm tự hào dân tộc cũng như lòng yêu mến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tạo thành phong trào, đó là đồng bào các dân tộc cắm cờ và treo ảnh Bác Hồ, đặc biệt là trong những dịp kỷ niệm. Từ đó phát huy trách nhiệm của nhân dân, cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" - Trung tá Nguyễn Hoàng Dung cho biết.

Ảnh Bác Hồ thường được đồng bào treo nơi trang trọng nhất trong nhà để tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Người dành cho dân tộc.

Dù còn không ít khó khăn, thiếu thốn, song đồng bào Hà Nhì ở miền biên viễn Mường Tè vẫn một lòng hướng về Đảng, Bác Hồ. Ở đây, người dân cùng lực lượng biên phòng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, để góp phần mang đến những mùa xuân bình yên cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 16/1, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 16/1, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ đội Biên phòng - cột mốc sống giữ vững chủ quyền an ninh biên giới
Bộ đội Biên phòng - cột mốc sống giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

VOV.VN - Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ thực sự là lực lượng nòng cốt chuyên trách cùng với quần chúng nhân dân là cột mốc sống ở biên giới.

Bộ đội Biên phòng - cột mốc sống giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng - cột mốc sống giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

VOV.VN - Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ thực sự là lực lượng nòng cốt chuyên trách cùng với quần chúng nhân dân là cột mốc sống ở biên giới.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN -Tối 14/1, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN -Tối 14/1, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.