TPHCM phong tỏa một khu ở quận 1 với gần 1.900 cư dân

VOV.VN - Một trong 4 ca mắc Covid-19 Bộ Y tế vừa công bố vào sáng nay (8/2) ngụ tại khu Mả Lạng ở phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 TPHCM. Từ đêm qua đến nay, con hẻm ở khu này đã được phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm, phun độc khử trùng.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã phong tỏa hẻm 245 Nguyễn Trãi và 168 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Theo Trung tâm Y tế Quận 1, đây là khu vực nằm trong khu rộng lớn, đông dân với khoảng 1.900 nhân khẩu.

Ca nghi nhiễm này được xác định không có tiếp xúc nhiều người, chỉ có 3 F1 là người thân trong gia đình. Tuy nhiên cùng lối đi nhỏ hẹp nên khả năng nguy cơ lây nhiễm khá cao, vì vậy cơ quan chức năng phong tỏa 2 hẻm để điều tra truy vết, phun xịt khử độc.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã bố trí 2 lớp cổng kiểm soát với rào thép chặt chẽ. Người dân đến chỉ được cung cấp lương thực, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho cư dân bên trong khu phong tỏa, không được vào.

Như VOV đã đưa tin, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả xét nghiệm, có 7.295 trường hợp âm tính, 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được xác định.

Đây đều là những người làm việc chung một đội làm nhiệm vụ bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất tại sân bay, không tiếp xúc với hành khách.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết đã nhanh chóng tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2 tại sân bay, đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Hiện sân bay vẫn hoạt động bình thường./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh gỡ phong tỏa chợ trung tâm huyện đảo Vân Đồn
Quảng Ninh gỡ phong tỏa chợ trung tâm huyện đảo Vân Đồn

VOV.VN - UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra thông báo cho phép hoạt động trở lại chợ Cái Rồng -  chợ trung tâm của huyện Vân Đồn bị phong tỏa do có ca bệnh Covid-19 ghé qua trước đó.

Quảng Ninh gỡ phong tỏa chợ trung tâm huyện đảo Vân Đồn

Quảng Ninh gỡ phong tỏa chợ trung tâm huyện đảo Vân Đồn

VOV.VN - UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra thông báo cho phép hoạt động trở lại chợ Cái Rồng -  chợ trung tâm của huyện Vân Đồn bị phong tỏa do có ca bệnh Covid-19 ghé qua trước đó.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương thăm hỏi sức khỏe người dân trong khu phong tỏa
Chủ tịch tỉnh Bình Dương thăm hỏi sức khỏe người dân trong khu phong tỏa

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của người dân và sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đang ở trong khu phong tỏa.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương thăm hỏi sức khỏe người dân trong khu phong tỏa

Chủ tịch tỉnh Bình Dương thăm hỏi sức khỏe người dân trong khu phong tỏa

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của người dân và sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đang ở trong khu phong tỏa.

Một khu chung cư ở Bình Dương bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS–CoV-2
Một khu chung cư ở Bình Dương bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS–CoV-2

VOV.VN - Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sáng 6/2, Bình Dương có thêm một ca dương tính với SARS–CoV-2.

Một khu chung cư ở Bình Dương bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS–CoV-2

Một khu chung cư ở Bình Dương bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS–CoV-2

VOV.VN - Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sáng 6/2, Bình Dương có thêm một ca dương tính với SARS–CoV-2.

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương
Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa. 

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa. 

Cuộc sống người dân ở Bình Dương trong khu phong tỏa vì dịch Covid-19
Cuộc sống người dân ở Bình Dương trong khu phong tỏa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi có ca mắc Covid-19 (BN1843), trường Đại học Thủ Dầu Một và một phần phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị phong tỏa. Hơn 10.000 dân trong khu phong tỏa vẫn sinh hoạt bình thường và luôn chấp việc phòng, chống dịch.

Cuộc sống người dân ở Bình Dương trong khu phong tỏa vì dịch Covid-19

Cuộc sống người dân ở Bình Dương trong khu phong tỏa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi có ca mắc Covid-19 (BN1843), trường Đại học Thủ Dầu Một và một phần phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị phong tỏa. Hơn 10.000 dân trong khu phong tỏa vẫn sinh hoạt bình thường và luôn chấp việc phòng, chống dịch.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower vì có bệnh nhân mắc Covid-19
Hà Nội phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower vì có bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa nơi ở của bệnh nhân.

Hà Nội phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower vì có bệnh nhân mắc Covid-19

Hà Nội phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower vì có bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa nơi ở của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.