Công bố TP Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Thành phố Lạng Sơn với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn.

Tối 25/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định công nhận thành phố là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II.

Thành phố Lạng Sơn với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn; là đô thị có vị trí chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ - giao lưu - giao dịch biên giới, vận tải quá cảnh và an ninh quốc phòng.

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn ở mức 10-11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 78 triệu đồng/năm.

Đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dự lễ công bố.

Nhiều khu đô thị, dịch vụ thương mại, công viên cây xanh được hình thành; hạ tầng giao thông, cấp thoát nước… được đầu tư đồng bộ. Với những kết quả đã đạt được, ngày 25/3/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 325 công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng
Công bố Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng

VOV.VN -Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Công bố Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng

Công bố Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng

VOV.VN -Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Từ hôm nay (1/3), Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh
Từ hôm nay (1/3), Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh

VOV.VN -Sau khi nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 6 phường, thành phố Chí Linh chính thức có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 5 xã.

Từ hôm nay (1/3), Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh

Từ hôm nay (1/3), Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh

VOV.VN -Sau khi nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 6 phường, thành phố Chí Linh chính thức có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 5 xã.