Cộng đồng người Việt tại Thái Lan là vốn quý của quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Đây cũng là một cộng đồng làm ăn chăm chỉ, có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Lan.

“Có lẽ, đây là thời điểm chưa bao giờ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Thái Lan lại tốt đẹp như bây giờ”. Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Hải Bằng.

Việt Nam và Thái Lan là hai đối tác chiến lược đầu tiên của nhau trong ASEAN và hai nước đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với nhau không chỉ trong lĩnh vực Chính trị, Ngoại giao, Quốc phòng - An ninh mà còn trong các lĩnh vực khác như Du lịch, Văn hoá, Giáo dục…

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan cũng ngày càng được vun đắp, phát triển bởi cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái gốc Việt. Đây cũng là một cộng đồng làm ăn chăm chỉ, có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Lan, có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại - nơi bà con đang sinh sống. Đây đồng thời cũng là cộng đồng luôn hướng về cội nguồn, luôn hướng về quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ.

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Hải Bằng xoay quanh mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan cũng như những hoạt động của kiều bào tại Thái Lan với quê hương, đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Trước tiên xin cảm ơn Đại sứ đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên VOV. Đại sứ có thể cho biết một số dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghĩ giữa Việt Nam và Thái Lan từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay?

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng: Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan không phải bỗng dưng mà có. Nó đã trải qua một quá trình vun đắp, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhiều nỗ lực, cố gắng lớn của Chính phủ và nhân dân hai nước qua rất nhiều thế hệ.

Năm 1976, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác không phải tốt đẹp ngay từ đầu. Suốt cả thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cả hai nước Việt Nam và Thái Lan đều vướng bận vào vấn đề Campuchia, rồi chiến tranh lạnh cũng chưa kết thúc. Sang đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa, Thái Lan áp dụng chính sách biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường và quan hệ hữu nghị giữa hai nước mới thực sự phát triển.

Đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, Thái Lan đã có chính sách hữu nghị với Việt Nam. Đó là công nhận, cấp quốc tịch cho hàng trăm nghìn kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

Sang đến thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Thái Lan đã trở thành những đối tác chiến lược đầu tiên của nhau trong ASEAN.

Tháng 8/2017, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của hai nước đã nhất trí đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Có lẽ, đây là thời điểm chưa bao giờ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Thái Lan lại tốt đẹp như bây giờ.

Theo Đại sứ, việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Thái Lan trong ASEAN đã chứng tỏ tầm quan trọng của Việt Nam như thế nào đối với Thái Lan?

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng: Đúng là Việt Nam và Thái Lan là hai đối tác chiến lược đầu tiên của nhau trong ASEAN. Hai nước đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với nhau, không chỉ trong lĩnh vực Chính trị, Ngoại giao, Quốc phòng - An ninh mà còn trong các lĩnh vực khác như Du lịch, Văn hoá, Giáo dục…

Về quan hệ Chính trị, Ngoại giao như tôi vừa nói, có lẽ chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai nước lại tốt đẹp như hiện nay. Mối quan hệ đó được củng cố thêm bởi quan hệ Quốc phòng - An ninh giữa các Bộ, ngành của hai nước. Đó là mối quan hệ mật thiết nếu chúng ta nhìn từ lăng kính của lịch sử thì mới thấy được. Những cam kết như hai nước không sử dụng lãnh thổ của nước này vào mục đích chống lại nước kia cũng là sự thể hiện hợp tác trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh.

Quan hệ Chính trị, Ngoại giao giữa hai Chính phủ cũng thêm phần khăng khít nhờ quan hệ giao thương, thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp giữa hai nước. Và cuối cùng, đỉnh cao của quan hệ giữa hai nước là sự giao lưu của nhân dân hai nước: qua lại, thăm viếng nhau, giao lưu về Văn hoá, Y tế, Giáo dục…

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Thái Lan có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Thái Lan?

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng: Có lẽ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái gốc Việt là vốn quý của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, là cầu nối hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc. Tôi chưa thấy ở nước nào có một cộng đồng kiều bào đặc biệt như cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan. Một cộng đồng đông đảo hàng trăm ngàn người, có tổ chức chặt chẽ, rộng rãi trên rất nhiều địa phương tại Thái Lan, đặc biệt là các tỉnh ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đây là cộng đồng có truyền thống cách mạng lâu đời trong lịch sử và có nhiều đóng góp về nhân lực, vật lực cho 2 cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Nhiều gia đình có các liệt sĩ, các bậc tiền bối được tặng thưởng Huân chương cao quý của Việt Nam. Đây cũng là một cộng đồng làm ăn chăm chỉ, có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Lan, có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại - nơi bà con đang sinh sống. Đây đồng thời cũng là cộng đồng luôn hướng về cội nguồn, luôn hướng về quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ.

Xin Đại sứ có thể chia sẻ kỹ hơn về những hoạt động của kiều bào tại Thái Lan nhằm hướng về quê hương đất nước?

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng: Như tôi đã nói ở trên, đúng là rất ít nơi có cộng đồng kiều bào người Việt ở nước ngoài như cộng đồng người Thái gốc Việt ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan nói riêng và trên cả đất nước Thái Lan nói chung.

Có lẽ cũng không có ở đâu có một Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn như ở tỉnh Nakhon Phanom (Đông Bắc Thái Lan). Đây là khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani cũng rất lớn. Bà con đã góp công, góp của để duy tu, bảo dưỡng những Khu di tích này để hàng ngày đón các du khách không chỉ ở Thái Lan mà còn từ Việt Nam sang thăm.

Ngoài ra, bà con cũng phối hợp cùng với Đại sứ quán và chính quyền sở tại đặt tên cho con đường dẫn vào khu di tích ở Udon Thani là con đường Thầu Chín. Đây chính là tên của Bác Hồ khi người hoạt động tại Thái Lan vào cuối những năm 1928 - 1929.

Có lẽ cũng không ở đâu có phong trào dạy tiếng Việt tốt và rộng bằng cộng đồng người Thái gốc Việt ở Thái Lan. Để duy trì bản sắc văn hoá, tâm linh, ngôn ngữ, bà con đã tự nguyện mở những lớp dạy tiếng Việt cho con em trong gia đình của mình với hy vọng tiếng Việt sẽ được duy trì mãi mãi trong cộng đồng người Thái gốc Việt; duy trì sự gắn kết giữa cộng đồng người Thái gốc Việt với cội nguồn, đất nước.

Các hoạt động của bà con nhằm quyên góp, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, các nạn nhân chất độc màu da cam, các nạn nhân bị bão lũ thiên tai, các chiến sĩ tại Trường Sa là các hoạt động rất thường xuyên của bà con người Thái gốc Việt ở Thái Lan.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan luôn hướng về quê hương, đất nước, luôn đóng góp vun đắp tình hữu nghị Việt-Thái.

Đại sứ có thể cho biết trong năm mới, Đại sứ quán đã có kế hoạch gì để giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như trong việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan?

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan luôn luôn xác định cố gắng làm cầu nối hữu hiệu cho bà con cộng đồng người Thái gốc Việt với trong nước. Luôn đứng đằng sau cổ vũ bà con có những hành động thiện nguyện, lá lành đùm lá rách, ủng hộ bà con nghèo các vùng sâu vùng xa ở trong nước, ủng hộ các chiến sĩ ở Trường Sa.

Không chỉ dừng lại ở các hành động thiện nguyện, chúng tôi còn khuyến khích, làm cầu nối cho bà con hợp tác giao thương, làm ăn, buôn bán đầu tư về Việt Nam để tăng cường mối quán hệ khăng khít với đất nước.

Đại sứ quán chúng tôi cũng mong muốn làm cầu nối giữa bà con kiều bào, cộng đồng người Thái gốc Việt với chính quyền Thái Lan và chính quyền các tỉnh nơi bà con đang sinh sống.

Thời gian qua tôi có đi công tác ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan - nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Thái gốc Việt. Tôi cũng có dịp làm việc với các ngài Tỉnh trưởng, Tỉnh phó của các tỉnh Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom. Đây là dịp tốt để góp thêm tiếng nói, nêu tâm tư, nguyện vọng của bà con với chính quyền các tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam sang đất Thái
Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam sang đất Thái

VOV.VN - Chiều 31/1, tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha đã tiếp Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đến chào xã giao.

Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam sang đất Thái

Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam sang đất Thái

VOV.VN - Chiều 31/1, tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha đã tiếp Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đến chào xã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều ngày 11/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều ngày 11/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam
Truyền thông Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam

VOV.VN - Các tờ báo hàng đầu của Thái Lan đều đưa tin về thành tích của các học trò HLV Park Hang Seo.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam

VOV.VN - Các tờ báo hàng đầu của Thái Lan đều đưa tin về thành tích của các học trò HLV Park Hang Seo.

Tập đoàn Amata Thái Lan đầu tư mạnh vào Việt Nam
Tập đoàn Amata Thái Lan đầu tư mạnh vào Việt Nam

VOV.VN -Tập đoàn Amata Thái Lan có kế hoạch đầu tư 3,4 tỉ Baht trong năm 2018 vào các dự án ở Việt Nam (tương đương 110 triệu đô la Mỹ).

Tập đoàn Amata Thái Lan đầu tư mạnh vào Việt Nam

Tập đoàn Amata Thái Lan đầu tư mạnh vào Việt Nam

VOV.VN -Tập đoàn Amata Thái Lan có kế hoạch đầu tư 3,4 tỉ Baht trong năm 2018 vào các dự án ở Việt Nam (tương đương 110 triệu đô la Mỹ).