Công tác Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 21/4, nhân Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tại Hội thảo, các đại biểu ôn lại chặng đường 21 năm cả nước lên đường đánh Mỹ, tất cả vì miền Nam thân yêu, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; góp phần giải đáp những câu hỏi mà bạn bè quốc tế đặt ra: Vì sao nhân dân ta phải đứng lên chống Mỹ, cứu nước, vì sao quân và dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tập trung phân tích, làm rõ đặc điểm, vai trò, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Các tham luận rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn đối  với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính ủy, chính trị viên của quân đội ta hiện nay, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các ý kiến thảo luận đề xuất nội dung, biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chính quy ở Học viện Chính trị trước yêu cầu mới.       

 Hội thảo cũng khẳng định: Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hoàn thành xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Làm nên kỳ tích đó là nhờ Đảng, Nhà nước ta luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với con đường, sự nghiệp cách mạng mà Đảng đã vạch ra. Nhờ đó, ý Đảng, lòng dân hợp thành sức mạnh vô địch, kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để làm nên chiến thắng vẻ vang, Đảng ta hoàn thành sứ mệnh và vai trò lịch sử của mình là: Lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; tạo tiền đề vững chắc nhất để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam; đóng góp tích cực vào phong trào cách mạng thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên