Cử tri đặt niềm tin tuyệt đối vào Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Chiều nay 23/10, sau khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước, phóng viên VOV đã ghi nhận ý kiến cử tri ở nhiều vùng, miền.

Ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cử tri Đỗ Yên Hưng, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho rằng, Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là một quyết định đúng đắn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người có uy tín trong Đảng và bây giờ đứng đầu Nhà nước sẽ làm tăng vị thế và uy tín của đất nước ta

“Người đứng đầu Đảng lại đứng đầu Nhà nước thì giúp cho quá trình lãnh đạo điều hành được xuyên suốt và tôi tin tưởng là Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chèo lái được con thuyền đất nước giành được nhiều thành quả thắng lợi hơn. Cá nhân tôi rất ủng hộ và tôi nghĩ rằng, đây là một quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay”, ông Đỗ Yên Hưng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội 
Theo dõi Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ và có bài phát biểu trước Quốc hội, cử tri Tô Ngọc Sơn, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết: “Tôi thấy ông là con người rất tâm huyết, vì Đảng, vì dân, đó là điều mà chúng tôi rất tin tưởng ở ông thông qua những việc làm trong thời gian vừa qua, nhất là công tác chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng, ông đã làm cho Đảng ta gắn liền với nhân dân nhiều hơn, dân rất tôn trọng, quý trọng cũng như ủng hộ. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, sau khi nhận chức Chủ tịch nước, ông sẽ làm những việc lớn hơn thế để xây dựng và củng cố Đảng, cũng như nâng cao lòng tin của nhân dân".

Đồng tình với việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiều người dân mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có sức khỏe tốt và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, có nhiều quyết sách đưa nền kinh tế phát triển, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, xã hội.

Ông Nguyễn Đình Cảnh, cử tri Bắc Ninh kỳ vọng, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước thì việc chống tham nhũng càng được làm mạnh mẽ hơn, lan tỏa xuống tất cả các ngành, các địa phương. Đồng thời củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, từ chi bộ cơ sở. 

Ông Đỗ Văn Hào, cử tri thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước rất hợp ý Đảng, lòng dân, tất cả người dân đều hài lòng. Những việc Tổng Bí thư đã làm như phòng chống tham nhũng, quan hệ ngoại giao đã đạt được những kết quả nhất định, nâng cao lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

 “Tôi mong rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu của đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, cũng là những vấn đề người dân mong mỏi, đặc biệt là vấn đề về kinh tế, phải đưa được kinh tế nước nhà tiến nhanh, tiến mạnh hơn nữa để theo kịp các nước trong khối ASEAN và trong thời đại hội nhập hiện nay”, cử tri Hào chia sẻ.

Theo dõi tường thuật trực tiếp Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên Đài Tiếng nói Việt Nam chiều nay, từ Hải Phòng, cử tri Vũ Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Lê Chân cho rằng: “Tổng Bí thư là Chủ tịch nước có rất nhiều thuận lợi. Đảng lãnh đạo trực tiếp, sang Nhà nước thi hành, tổ chức thực hiện luôn, tạo ra sự đồng thuận cao hơn là điều kiện để thực hiện quyết tâm của toàn Đảng ta trong việc chống tham nhũng, đưa đất nước phát triển đi lên. Đó cũng là kỳ vọng của nhân dân”.  

Cử tri Hồ Thăng Trừng, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ông nói: “Bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng vào đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thấy đồng chí làm được rất nhiều việc, đem lại lòng tin cho đảng viên, cho nhân dân và kể cả quần chúng bình thường”

Già làng Hồ Văn Nhun, người dân tộc Giẻ Triêng ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tin tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hoàn thành tốt vai trò của một vị Chủ tịch nước. Già làng Hồ Văn Nhun chia sẻ: “Cá nhân tôi mừng lắm! Tình hình hiện nay phức tạp, cần phải có những người vững vàng nhất để lái con thuyền Việt Nam đi theo đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Trọng thời gian qua đã làm quá tốt trọng trách của mình”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên năm 2016
Ông Lê Trọng Lư, cán bộ hưu trí phường An Cựu, thành phố Huế tin tưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó: “Sự đồng tình của Quốc hội, sự đồng tình của nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là một điều rất tốt. Trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có thể nặng nề hơn, nhưng qua phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại lễ tuyên thệ thì càng thấy tin tưởng hơn ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.

Ông Nguyễn Đức Hậu, cán bộ hưu trí ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông rất ủng hộ việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông nói: “Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước là rất phù hợp, rất thuận tiện cho đất nước chúng ta trong quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, iếp tục nâng cao vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.”

Tại khu vực Tây Nguyên, ông Y Khiên Niê, cử tri phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cho biết, ông rất đồng tình và tin tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử vị trí Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021: “Chúng tôi vừa nghe trên đài vừa xem trên truyền hình và biết được kết quả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí Chủ tịch nước. Chúng tôi rất phấn khởi. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của đa số đại biểu Quốc hội, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước ta sẽ thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Cử tri Nguyễn Xuân Anh, Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho rằng, việc Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước không những là kỳ vọng của cá nhân ông mà là mong muốn của cử tri cả nước. Bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội tụ nhiều phẩm chất tốt, cả về lý luận lẫn đạo đức. 

“Với một người đức độ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, chúng tôi nghĩ, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng và chống tham nhũng”, cử tri Nguyễn Xuân Anh nhận định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm bà con nhân dân tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2017.(Ảnh:TTXVN)
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đảng viên Huỳnh Văn Ngang, phường An Thới, quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Đối với công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí Tổng bí thư đã chỉ đạo một cách quyết liệt, và lần này được bầu làm Chủ tịch nước thì công tác phòng chống tham nhũng sẽ được đẩy mạnh hơn. Đảng viên chúng tôi mong muốn, sau khi được bầu làm Chủ tịch nước thì đồng chí sẽ làm mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn công tác phòng chống tham nhũng.”

Theo dõi Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Nước qua sóng phát thanh truyền hình, ông Lê Huy Hợp, đảng viên 60 năm tuổi Đảng ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bày tỏ: “Hôm nay Quốc hội bầu đồng chí Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có thể nói, điều này đã đáp ứng đầy đủ lòng tin và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư hội tụ đầy đủ mọi điều kiện. Chúng tôi tin tưởng nhất định nước Việt Nam sẽ tiến nhanh, tiến gần đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

VOV.VN - Chiều 23/10, sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

VOV.VN - Chiều 23/10, sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN-Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN-Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink ra Tuyên bố về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink ra Tuyên bố về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - "Riêng về phần cá nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật đã quy định và Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã giao phó"

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - "Riêng về phần cá nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật đã quy định và Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã giao phó"

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước
Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức
Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Clip: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.