Cử tri ở vùng biên Đồng Nai mong chọn được người đủ đức, đủ tài để lo cho dân

VOV.VN -Trong không khí hân hoan chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tại vùng biên giới tỉnh Đồng Nai đang náo nức hướng về ngày hội lớn với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

Khi "tiếng nói" của người uy tín vang xa

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai), không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra khẩn trương.

Với đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm từ 20% đến hơn 60% tùy khu vực, công tác tuyên truyền được chính quyền các xã vùng biên giới đặc biệt chú trọng, nhất là thông qua vai trò của các già làng và người có uy tín.

Tại xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), nơi có hơn 18.100 cử tri, và đồng bào dân tộc chiếm khoảng 20% dân số, chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp vận động linh hoạt.

Riêng đối với các ấp có đông đồng bào DTTS như Bù Linh, Vẻ Vang, Hiệp Hoàng A… ngoài việc sử dụng hệ thống loa phát thanh và niêm yết danh sách ứng cử viên, chương trình hành động tại văn phòng ấp, địa phương còn phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của các già làng. Điều này giúp người dân nắm vững quyền lợi, từ đó tự giác thực hiện trách nhiệm công dân của mình.

Ông Võ Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Lộc Quang, chia sẻ: "Xuất phát từ đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã chủ động phối hợp với những người có uy tín và các già làng để phổ biến thông tin. Mục tiêu là giúp bà con nhận thức đúng, hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian và đạt tỷ lệ cao nhất".

Tại thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), ông Điểu Xu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng người S'tiêng đã trở thành cầu nối quan trọng.  

Không chỉ cùng đoàn thanh niên đi tuyên truyền, vận động bà con sử dụng điện thoại truy cập thông tin bầu cử, ông Điểu Xu còn dùng tiếng dân tộc để giải thích tận tình cho bà con hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ công dân.

"Tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con mình đi bầu cử, đi càng sớm càng tốt, chọn lựa đúng người có tài và có đức, làm cho đất nước mình càng giàu đẹp, mạnh hơn. Mình phải lựa chọn cho kỹ khi bỏ phiếu bầu".

Kỳ vọng đổi mới từ những lá phiếu trách nhiệm

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 421.000 người dân tộc thiểu số thuộc 37 dân tộc khác nhau. Mỗi lá phiếu của bà con không chỉ là sự lựa chọn nhân sự, mà còn gửi gắm trong đó nguyện vọng về một cuộc sống ấm no, phát triển hơn.

Đến nay, hầu hết cử tri đã nắm vững quy trình 5 bước tại điểm bỏ phiếu và sẵn sàng thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3 tới.

Ông Điểu Nhem ở thôn 3, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai và ông Điểu Bức ở thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai (trước đây đều thuộc tỉnh Bình Phước), phấn khởi cho biết, cả gia đình đã sẵn sàng đi bầu cử với kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự lo cho dân, cho nước.

"Nguyện vọng chúng tôi mong muốn có những vị lãnh đạo có đủ tài, đức, chấp hành theo đường lối của Đảng để làm nhiệm vụ mới, để lo cho dân, lo cho nước”.

"Chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa rất mong chờ ngày này để chọn ra những người xứng đáng, giúp bà con xây dựng nền kinh tế mới".

Chung niềm háo hức, bà Thị Men, ở ấp 3, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), cùng các chị em trong ấp đang nhắc nhau mặc trang phục truyền thống của dân tộc S’tiêng trong ngày bầu cử để làm đẹp thêm cho "Ngày hội non sông".

Bà tâm sự: "Ngày 15/3 tới đây, tôi sẽ đi bầu cử và vận động bà con trong ấp đi đủ người, đúng giờ. Cũng mong đợt bầu cử này sẽ chọn được những người tốt, có tinh thần trách nhiệm để lo cho dân".

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đồng Nai không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là minh chứng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự đồng lòng của cử tri vùng đồng bào DTTS chính là nền tảng vững chắc để lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đưa tiếng nói của nhân dân đến với nghị trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương và đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng. Cùng với cả nước, tại các thôn làng vùng đồng bào dân tộc tộc thiểu số phía nam tỉnh Khánh Hòa (khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ), công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng. Cùng với cả nước, tại các thôn làng vùng đồng bào dân tộc tộc thiểu số phía nam tỉnh Khánh Hòa (khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ), công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất.

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa
Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

VOV.VN - Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền bằng tiếng đồng bào, thông tin về ngày hội bầu cử được lan tỏa sâu rộng, giúp cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

VOV.VN - Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền bằng tiếng đồng bào, thông tin về ngày hội bầu cử được lan tỏa sâu rộng, giúp cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM
Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

VOV.VN - Trong không gian phát triển mới của TP.HCM, cộng đồng hơn 30 dân tộc thiểu số tiếp tục góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa của đô thị lớn nhất cả nước. Buổi họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để thành phố tri ân và gắn kết cộng đồng.

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

VOV.VN - Trong không gian phát triển mới của TP.HCM, cộng đồng hơn 30 dân tộc thiểu số tiếp tục góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa của đô thị lớn nhất cả nước. Buổi họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để thành phố tri ân và gắn kết cộng đồng.