Cử tri TP Thủ Đức tiếp tục kiến nghị vấn đề bồi thường, quy hoạch treo

VOV.VN - Vấn đề bồi thường, tái định cư, dự án quy hoạch treo kéo dài, gây khó khăn cho người dân tiếp tục là những nội dung được các cử tri phản ánh, kiến nghị với  Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM - đơn vị số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng 21/6.

Bày tỏ với các đại biểu, cử tri TP. Thủ Đức vui mừng khi Bộ Chính trị, Quốc hội đã sâu sát trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý đến cùng đối với cán bộ sai phạm; dự án đường vành đai 3 của TP.HCM được Quốc hội thông qua; bộ máy chính quyền TP.Thủ Đức có nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy có chuyên môn.

Bên cạnh đó, hầu hết các cử tri bày tỏ sự bức xúc cho rằng họ đã chấp nhận phần thiệt khi chịu di dời để nhường đất của gia đình cho các dự án chỉnh trang đô thị. Thế nhưng, khi vào khu tái định cư thì bị một số vướng mắc không thể ổn định cuộc sống như: một số chung cư tái định cư xuống cấp, không được quan tâm khắc phục, sửa chữa; một số khác không thể xin giấy phép xây dựng trên nền đất tái định cư; nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, chậm triển khai, giá bồi thường không thỏa đáng; cần giải quyết dứt điểm vụ 115 hộ dân khiếu nại về ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm,…

Cụ thể, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Huệ ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông cho biết, năm 1999, gia đình bà bị giải tỏa di dời vào khu tái định cư 1 hecta trên địa bàn Quận 2 cũ và được chính quyền địa phương cấp giấy phép xây dựng nhà trên nền đất tái định cư. Nhưng đến nay đã hơn 23 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không thể vay vốn để phát triển kinh tế. Theo bà Huệ, ngoài gia đình bà còn có khoảng 50 hộ khác trong khu tái định cư trên rơi vào cảnh tương tự.

Trái ngược với hoàn cảnh bà Huệ, cử tri Nguyễn Thị Gái ở phường Linh Đông thì không xin được giấy phép xây dựng trên nền đất tái định cư, khiến gia đình bà phải chật vật thuê phòng trọ sống vật vờ nhiều năm nay.

Còn cử tri Nguyễn Đức Duyên ở phường Linh Trung thì bức xúc với dự án xử lý nước thải rạch suối Nhum bị “treo” đã nhiều năm. Ở lần tiếp xúc trước, các đại biểu Quốc hội cho biết dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện và áp dụng bồi thường theo Luật đất đai 2003. Ông Duyên cho rằng việc áp dụng luật và giá bồi thường cách nay gần 20 năm là không hợp lý. Nếu thành phố không có phương án di dời, hỗ trợ tái định cư thì người dân nằm trong dự án rất khó có nơi ở mới ổn định, vì giá đất xung quanh rất cao 70 – 100 triệu đồng/m2, mà giá bồi thường trên thì không thể mua nổi.

Cử tri Nguyễn Đức Duyên bày tỏ: “Người dân cả đời lam lũ, dành dụm mới mua nỗi mảnh đất cho gia đình có nơi trú ngụ. Đã thua thiệt bị bồi thường giá thấp nay dự án treo kéo dài, dân chúng tôi không còn nhà để ở. Chúng tôi chỉ mong muốn nếu dự án còn triển khai thì sớm giải quyết dứt điểm cho dân được nhờ”.

Bức xúc vì ảnh hưởng bởi dự án treo quá lâu, cử tri Nguyễn Thị Mão (phường An Phú) kiến nghị cần kiểm tra lại năng lực các đơn vị nhận thực hiện dự án và thu hồi dự án nếu bị treo quá lâu để tránh “hành dân”.

“Cứ dự án nào cũng treo thế này thì toàn làm khổ dân thôi. Tôi đề nghị cần kiểm tra lại thực lực của các đơn vị thực hiện dự án, xem họ có đủ năng lực, đủ tài, đủ ngân sách không? Nói thật, nếu đi sâu vào thì toàn lại mua bán lại dự án, để dự án treo rồi làm khổ dân”, cử tri Nguyễn Thị Mão nhấn mạnh.     

Trao đổi với các cử tri ở góc độ địa phương, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, vấn đề bồi thường, tái định cư, dự án quy hoạch treo,… luôn là nội dung "nóng bỏng" tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Theo ông Tùng, TP.HCM có 8 vụ việc khiếu nại đông người thì TP. Thủ Đức có đến 4 vụ việc cần giải quyết, trong đó có vụ khiếu nại về ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thừa nhận quá trình phát triển, chỉnh trang đô thị trên địa bàn có rất nhiều chung cư tái định cư. Đa phần các chung cư có tuổi đời cao, xuống cấp. Người đứng đầu chính quyền TP.Thủ Đức bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với các cư dân tại các chung cư trên và cam kết sẽ sớm tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá chất lượng các chung cư.

Ông Hoàng Tùng nêu rõ: “TP.Thủ Đức sẽ sớm tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá lại toàn bộ việc vận hành các chung cư tái định cư. Đặc biệt với những trường hợp khẩn cấp, cần sửa chữa để đảm bảo sự an toàn và điều kiện sinh hoạt của những người dân tái định cư trong các chung cư này. Tôi cam kết sẽ thực hiện ngay nội dung này trong tháng 7”

Về các dự án khác, ông Tùng xin tiếp thu và thông tin chính quyền TP.Thủ Đức đang tập trung tổng rà soát lại tất cả các pháp lý liên quan đã được giải quyết qua các thời kỳ và sẽ nỗ lực hết sức trong khuôn khổ pháp luật quy định, để đề xuất những chính sách hỗ trợ, bồi thường cho bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời vận động người dân TP. Thủ Đức tiếp tục tiêm nhắc lại mũi 3, 4 vaccine ngừa COVID-19.

Cử tri mong sớm sửa Luật Đất đai

Cũng trong sáng nay, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 9 gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Trưởng đoàn chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương và bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP có cuộc tiếp xúc cử tri Quận 4 và huyện Nhà Bè.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến đồng thuận và đánh giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra. Trong đó, nổi bật là quyết định chủ trương đầu tư các dự án giao thông quan trọng, xem xét bãi nhiệm một lãnh đạo đứng đầu ngành y tế. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh về giá xăng dầu đang tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng do các quy định của pháp luật hiện tại còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn.

Cử tri Trần Thị Thuận, ngụ phường 13, Quận 4 bày tỏ trăn trở về việc Quốc hội lùi thời điểm xem xét dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về vấn đề này. Theo cử tri Thuận, việc sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện phát huy được nguồn lực về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các vấn đề về giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất hỗn hợp…là nút thắt cần sớm được tháo gỡ.

Phản hồi ý kiến của cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Chính phủ chuẩn bị kỹ việc sửa đổi Luật Đất đai. Trong kỳ họp vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có quan điểm, định hướng cho việc sửa đổi Luật Đất đai. Việc Quốc hội đồng ý lùi thời gian để Chính phủ và Ban soạn thảo luật thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng luật, đồng thời đánh giá thực tiễn, kết quả thực hiện Luật Đất đai hiện hành.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh: "Đề xuất các chính sách mới để làm sao khi sửa đổi Luật Đất đai thì có thể tháo gỡ được các vướng mắc, khó khăn hiện tại. Đồng thời, rà soát hết các luật khác có liên quan. Khi sửa Luật Đất đai thì cũng phải điều chỉnh đồng bộ các luật khác để khi Quốc hội thông qua có thể triển khai được trong cuộc sống, các chính sách đi vào thực tiễn ngay, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân")./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước giải đáp nhiều vấn đề nóng được cử tri TPHCM đặt ra
Chủ tịch nước giải đáp nhiều vấn đề nóng được cử tri TPHCM đặt ra

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn cử tri phát huy tinh thần dân chủ, nêu những vấn đề quan tâm, mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm với Thành phố và đất nước, đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. 

Chủ tịch nước giải đáp nhiều vấn đề nóng được cử tri TPHCM đặt ra

Chủ tịch nước giải đáp nhiều vấn đề nóng được cử tri TPHCM đặt ra

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn cử tri phát huy tinh thần dân chủ, nêu những vấn đề quan tâm, mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm với Thành phố và đất nước, đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. 

Vi phạm đất đai tại Đồng Nai đặt dấu hỏi về cán bộ
Vi phạm đất đai tại Đồng Nai đặt dấu hỏi về cán bộ

VOV.VN - Để xảy ra sai phạm lớn về đất đai không chỉ khiến địa phương mất cán bộ, thiệt hại về kinh tế cho ngân sách Nhà nước mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân.

Vi phạm đất đai tại Đồng Nai đặt dấu hỏi về cán bộ

Vi phạm đất đai tại Đồng Nai đặt dấu hỏi về cán bộ

VOV.VN - Để xảy ra sai phạm lớn về đất đai không chỉ khiến địa phương mất cán bộ, thiệt hại về kinh tế cho ngân sách Nhà nước mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri huyện đảo Lý Sơn
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay, (20/6), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và tiếp xúc cử tri huyện đảo báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri huyện đảo Lý Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay, (20/6), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và tiếp xúc cử tri huyện đảo báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.