“Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ“

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn, mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Chiều nay (16/7), tại Nhà Quốc hội, phát biểu trong buổi gặp mặt Đoàn cựu chiến binh tiêu biểu trong cả nước có đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội và tham dự chương trình “Tri ân đồng đội- vang mãi khúc quân hành”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn, mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, tham gia xây dựng quê hương, đất nước”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ vui mừng được gặp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và các doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu trong cả nước về thủ đô, thăm Nhà Quốc hội và tham gia chương trình “Tri ân đồng đội – vang  mãi khúc quân hành”.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao và luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh, những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cựu chiến binh xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống và tham gia phát triển đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cựu chiến binh bị thương tật có cuộc sống khó khăn, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Hội Cựu chiến binh, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh luôn bám sát yêu cầu phát triển của đất nước; phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội, góp phần cùng với các gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị, cựu chiến binh, doanh nhân cựu chiến binh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; làm kinh tế phải bảo đảm đoàn kết, thống nhất, liên kết, hợp tác trong nội bộ Hội, giữa Hội với các doanh nghiệp ngoài Hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Những năm qua, các cựu chiến binh là doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi đã luôn tích cực tham gia thực hiện các phong trào "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". 

Từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã xóa được hơn 37.000 căn nhà dột nát, tạm bợ cho cựu chiến binh; xây dựng được hàng trăm căn nhà; tạo công ăn việc làm cho gần 800.000 cựu chiến binh, con em cựu chiến binh và đối tượng chính sách; đóng góp hơn 100 tỷ đồng cho quỹ khuyến học Cựu chiến binh, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và các quỹ từ thiện xã hội khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết
Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh
Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có uy tín cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh

Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có uy tín cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh.

Đoàn cựu chiến binh Mỹ thăm thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn cựu chiến binh Mỹ thăm thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự tích cực của Chương trình sáng kiến do Hội cựu chiến binh Mỹ phát động.

Đoàn cựu chiến binh Mỹ thăm thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn cựu chiến binh Mỹ thăm thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự tích cực của Chương trình sáng kiến do Hội cựu chiến binh Mỹ phát động.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN -Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Trung Quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN -Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải mong Hội Cựu chiến binh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải mong Hội Cựu chiến binh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn cựu chiến binh Ukraine
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn cựu chiến binh Ukraine

VOV.VN -Tối 8/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn cựu chiến binh Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn cựu chiến binh Ukraine

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn cựu chiến binh Ukraine

VOV.VN -Tối 8/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn cựu chiến binh Ukraine.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

VOV.VN - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

VOV.VN - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine
Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.