Đà Nẵng chỉ tặng sách cho đại biểu dự Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trương chỉ tặng sách cho đại biểu dự Đại hội chứ không tặng bất cứ quà gì khác.

Sáng 6/10, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22/10 tại trường Chính trị thành phố. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII được xây dựng trên cơ sở 3 báo cáo chuyên đề, 4 giai đoạn.

Dịch Covid-19 khiến kinh tế - xã hội thành phố biến động nhiều, nên Tiểu ban Văn kiện liên tục cập nhật thông tin, số liệu mới nhất. Việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội có nhiều thuận lợi do Thành phố vừa Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị (khóa IX); tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII xác định mục tiêu tổng quát từ nay đến năm 2025 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đưa ra phương châm thực hành là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động; đồng thời nêu ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Về kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác tham mưu chuẩn bị Đề án nhân sự, ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là 1 trong 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành 100% Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong tháng 7/2020.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy cấp trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Các Đại hội đều bầu đủ số lượng cấp ủy viên mà Đại hội đã thông qua ngay lần bầu đầu tiên. Cấp ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản nằm trong dự kiến cơ cấu, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện quy trình nhân sự tham gia Thành uỷ khoá XXII đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục.

Ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Chỉ thị 35 yêu cầu cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Thực hiện yêu cầu nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 theo hướng phân công nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nhất là những địa bàn, lĩnh vực quan trọng.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trương chỉ tặng sách cho đại biểu chứ không tặng bất cứ quà gì khác. Dự kiến, trong phiên khai mạc và bế mạc, đại biểu mặc áo dài và áo vest, trong những buổi thảo luận còn lại, đại biểu chỉ cần trang phục lịch sự. Theo ông Trần Đình Hồng, thành phố cũng không chủ trương may áo dài, đồ vest tặng đại biểu.

"Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng một ấn phẩm là tập sách: “Đà Nẵng, thành tựu và khát vọng”. Đó chính là quà tặng cho đại biểu dự Đại hội" - ông Trần Đình Hồng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.