Đà Nẵng chủ động xử lý những thông tin nhạy cảm trên không gian mạng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 35 các cấp ở thành phố Đà Nẵng đã bám sát định hướng, triển khai công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng đạt hiệu quả tốt, góp phần ngăn chặn một phần các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác của đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng còn hạn chế. Số lượng tin, bài viết, bình luận đấu tranh, phản bác trên các mạng xã hội tuy có tăng về số lượng nhưng tính chiến đấu, sức thuyết phục chưa cao. Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng nay (9/1).

Năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những kết quả đáng khích lệ. Ban Chỉ đạo 35 các cấp ở Đà Nẵng đã tích cực củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp ở thành phố Đà Nẵng đã bám sát định hướng, triển khai công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng đạt hiệu quả tốt, góp phần ngăn chặn một phần các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động, tích cực trong việc quản lý, đăng tải tin, bài viết tuyên truyền “phủ xanh thông tin”, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 vẫn còn một số hạn chế, đó là việc phối hợp giữa một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố trong xử lý các trường hợp trên không gian mạng có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động; Công tác nắm bắt tình hình cơ sở của Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị thiếu thường xuyên, kịp thời.

Đặc biệt, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của đội ngũ cộng tác viên 35 thành phố còn hạn chế; số lượng tin, bài viết, bình luận đấu tranh, phản bác trên các mạng xã hội có tăng lên nhưng chất lượng chưa đồng đều, tính chiến đấu, sức thuyết phục chưa cao.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đề nghị, tiếp tục xem nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi và là trách nhiệm của từng đảng viên, từng cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu. Mỗi chi bộ cũng phải phát hiện nhân tố bất ổn, nhân tố tự diễn biến, tự chuyển hóa để có hình thức đấu tranh ngay từ đầu, từ sớm./. 

  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ quan điểm ASEAN thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng
Việt Nam ủng hộ quan điểm ASEAN thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng

VOV.VN - Chiều nay (6/10), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 6 (AMCC-6) do Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự tại đầu cầu Hà Nội.

Việt Nam ủng hộ quan điểm ASEAN thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng

Việt Nam ủng hộ quan điểm ASEAN thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng

VOV.VN - Chiều nay (6/10), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 6 (AMCC-6) do Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự tại đầu cầu Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng
Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

VOV.VN - Việt Nam nêu đề xuất quan trọng về cơ chế hợp tác an toàn an ninh mạng tại AIPA 42 và được các nghị viện thành viên đồng thuận, ghi nhận trong nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho khu vực.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức: AIPA không hợp tác sẽ tụt hậu về an ninh mạng

VOV.VN - Việt Nam nêu đề xuất quan trọng về cơ chế hợp tác an toàn an ninh mạng tại AIPA 42 và được các nghị viện thành viên đồng thuận, ghi nhận trong nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho khu vực.

Việt Nam đề xuất AIPA thành lập cơ chế hợp tác an ninh mạng và phòng chống đại dịch
Việt Nam đề xuất AIPA thành lập cơ chế hợp tác an ninh mạng và phòng chống đại dịch

VOV.VN - Việt Nam đề xuất thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.

Việt Nam đề xuất AIPA thành lập cơ chế hợp tác an ninh mạng và phòng chống đại dịch

Việt Nam đề xuất AIPA thành lập cơ chế hợp tác an ninh mạng và phòng chống đại dịch

VOV.VN - Việt Nam đề xuất thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.